Malaysia củng cố đồng nội tệ, thúc đẩy khả năng cạnh tranh quốc gia

Chính phủ Malaysia cũng sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách cải thiện môi trường đầu tư và năng suất quốc gia nhằm để nâng cao sức hấp dẫn dài hạn của quốc gia Đông Nam Á đối với đầu tư nước ngoài.
Malaysia củng cố đồng nội tệ, thúc đẩy khả năng cạnh tranh quốc gia ảnh 1Cảng hàng hóa Penang ở Butterworth (Malaysia). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Malaysia tiếp tục cam kết thực hiện các chính sách có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và khả năng cạnh tranh của quốc gia để thu hút các quỹ nhằm tăng cường dự trữ ngoại hối và củng cố đồng ringgit.

Bộ Tài chính (MoF) nước này cho biết chính phủ cũng sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách cải thiện môi trường đầu tư và năng suất quốc gia để nâng cao sức hấp dẫn dài hạn của Malaysia đối với đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài.

Trong một văn bản của Bộ Tài chính đăng tải trên website của Thượng viện ngày 6/4, Bộ này lưu ý rằng các yếu tố sẽ thực thi để củng cố đồng ringgit bao gồm: Sự ổn định của thị trường toàn cầu, tâm lý nhà đầu tư tích cực và khả năng chấp nhận ngoại hối cao hơn, vốn được hỗ trợ vững chắc bởi các hoạt động kinh tế cốt lõi của đất nước.

[Tăng trưởng GDP năm 2022 của Malaysia dự kiến cao nhất ASEAN]

MoF giải thích cách tiếp cận của Ngân hàng trung ương Malaysia nhằm củng cố đồng ringgit tập trung vào việc đảm bảo việc điều chỉnh đồng ringgit được thực hiện một cách có trật tự, nhờ đó giúp người dân và doanh nghiệp lập kế hoạch chi tiêu và đầu tư tốt.

Bên cạnh đó, Ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục quản lý rủi ro từ các diễn biến trong và ngoài nước cũng như sử dụng các công cụ chính sách của mình để đảm bảo tình hình thị trường có trật tự.

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu không chắc chắn, tỷ giá hối đoái đồng ringgit linh hoạt đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại các cú sốc bên ngoài để các hoạt động kinh tế trong nước không bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục