Malaysia hoãn phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak

Thẩm phán Collin Lawrence Sequerah đã chấp nhận đề nghị từ luật sư riêng của cựu Thủ tướng Najib về việc hoãn các phiên xét xử lần này, do ông Najib vừa trở về từ vùng dịch và đang phải cách ly.
Malaysia hoãn phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak ảnh 1Cựu Thủ tướng Najib Razak. (Ảnh: The Star)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Tòa án cấp cao Malaysia đã đồng ý tạm hoãn phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak liên quan tới vụ bê bối tại Quỹ 1MDB do ông Najib đang trong thời gian cách ly 14 ngày tại nhà sau khi trở về từ bang Sabah ngày 27/9. Đây là bang có số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cao nhất tại Malaysia. 

Theo lịch trình, phiên tòa xét xử ông Najib sẽ diễn ra từ ngày 5-8/10. Tuy nhiên, Thẩm phán Collin Lawrence Sequerah đã chấp nhận đề nghị từ luật sư riêng của ông Najib về việc hoãn các phiên xét xử lần này. 

Ông Najib bị truy tố với 4 cáo buộc về lạm dụng quyền lực trong thời gian giữ các chức vụ Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính và Chủ tịch Hội đồng Cố vấn quỹ 1MDB để nhận được khoản tiền lên tới 2,28 tỷ ringgit (gần 5,5 tỷ USD). Ngoài ra, chính trị gia này cũng đối mặt với 21 cáo trạng về hành vi rửa tiền liên quan tới 4,3 tỷ ringgit (hơn 1 tỷ USD). Nếu bị kết án, cựu Thủ tướng Najib có thể bị phạt tù lên tới 20 năm.

[Tòa án Malaysia tuyên phạt cựu Thủ tướng Najib Razak 12 năm tù giam]

1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Najib Razak sáng lập vào năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Malaysia thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Quỹ này là trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD, được cho là tiền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền, dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở Malaysia và các nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore.

Vụ bê bối này cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông Najib Razak thất bại trong cuộc bầu cử năm 2018. Cuối tháng 7 vừa qua, Tòa Thượng thẩm Kuala Lumpur đã tuyên phạt cựu Thủ tướng 12 năm tù giam và phạt tiền 210 triệu ringgit (49,4 triệu USD) với tội danh lạm dụng chức vụ liên quan đến 1MDB./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.