Malaysia triệt phá đường dây buôn người di cư Bangladesh

Lực lượng an ninh Malaysia vừa triệt phá đường dây buôn người do một thương nhân Bangladesh cầm đầu. Trong hai năm qua, đối tượng này đã kiếm được ít nhất 500 triệu USD từ các hoạt động này.
Malaysia triệt phá đường dây buôn người di cư Bangladesh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: The Independent)

Lực lượng an ninh Malaysia vừa triệt phá đường dây buôn người do một thương nhân Bangladesh cầm đầu.

Điều tra ban đầu cho thấy chỉ trong hai năm, đối tượng này đã kiếm được ít nhất 2 tỷ ringgit (gần 500 triệu USD) từ những người Bangladesh muốn có việc làm tại Malaysia.

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn báo The Star (Malaysia) cho thấy mỗi công nhân Bangladesh phải trả 20.000 ringgit (gần 5.000 USD) cho những người môi giới ở trong nước.

Những kẻ môi giới này sau đó chi một nửa số tiền cho đường dây nói trên để giúp làm giấy phép lao động và vé máy bay cho các công nhân tới Malaysia.

Kể từ cuối năm 2016, hơn 100.000 công nhân Bangladesh đã được đưa tới Malaysia thông qua đường dây nói trên, trong khi trên 100.000 người khác đang chờ đến lượt mình.

[Vai trò của doanh nghiệp trong cuộc chiến chống nô lệ thời hiện đại]

Cuộc điều tra của The Star cũng cho hay thương nhân Bangladesh nêu trên là người gây ảnh hưởng lớn đến việc Malaysia và Bangladesh ký kết thỏa thuận liên chính phủ hồi năm 2016, theo đó cho phép 10 công ty Bangladesh có quyền tuyển dụng công nhân cho Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.