Malaysia triệt phá ổ lừa đảo qua mạng Facebook

Cảnh sát Malaysia vừa triệt phá một băng nhóm tội phạm quốc tế chuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để lừa tình và tiền phụ nữ.
Cảnh sát Malaysia vừa triệt phá một băng nhóm tội phạm quốc tế chuyên sử dụngmạng xã hội Facebook để lừa phụ nữ.

Phó Giám đốc Cục phòng chống tội phạm thương mại Rodwam Mohd Yusof cho biết,cảnh sát Malaysia đã bắt giữ hai người đàn ông Nigeria và một nữ sinh viên ngườiđịa phương, tuổi từ 26-39, trong hai vụ truy quét riêng rẽ tại Seri Kembangan vàCheras hồi đầu tuần này.

Ông Rodwam cho biết, một nữ thương gia Đài Loan đã khai báo bị lừa 380.000ringgit (126.660 USD) sau khi phải lòng một kẻ trong băng nhóm trên.

Kẻ lừa đảo nhận mình là người Anh, mang tên John Miller trên Facebook và tán tỉnhngười phụ nữ này từ ba tháng nay qua mạng xã hội.

John nói, anh ta đã gửi cho người tình một gói quà gồm vài món đồ trị giá950.000 bảng Anh thông qua một đại lý chuyển quà ở Malaysia.

Khi đó người phụ nữ này đã quay về Đài Loan, nên John nói rằng chị ta phải trảmột số tiền nhất định vì gói quà đó đang bị hải quan giữ tại Malaysia.

Chỉ sau khi chuyển số tiền 380.000 ringgit theo yêu cầu của người tình trên mạngqua dịch vụ chuyển tiền Western Union, người phụ nữ này mới nhận ra là mình bịlừa. Ngay lập tức chị ta bay tới Malaysia và trình báo cảnh sát.

Trong cuộc vây ráp cơ sở kinh doanh Seri Kembangan của nghi can nói trên, cảnhsát đã thu giữ được món đồ trang sức trị giá 100.000 ringgit (33.000 USD), nhiềumáy tính, thẻ ATM và nhiều tiền mặt bao gồm cả USD lẫn ringgit.

Cảnh sát cho rằng, những kẻ tình nghi này còn dùng tiền lừa đảo được để mở mộtcơ sở cho thuê xe ôtô dưới tên đăng ký của một phụ nữ địa phương. Trong cuộc vâyráp này, cảnh sát cũng đã thu giữ sáu xe ôtô các loại.

Băng nhóm tội phạm này được cho là bắt đầu hoạt động từ bốn tháng trước đây.

Năm ngoái, Malaysia đã thống kê được 759 vụ lừa đảo qua mạng, trong đó 130 ngườibị buộc tội với số tiền lừa đảo lên tới 20,5 triệu ringgit (6,83 triệu USD) vàtừ đầu năm đến nay đã có 245 vụ được báo cáo với tổng số tiền bị lừa là 9,4triệu ringgit (3,13 triệu USD)./.

Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bé gái tím tái, nguy kịch sau khoảng 1 giờ ăn ghẹ và canh cải bó xôi nấu với nước giếng. (Nguồn: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

Bác sĩ cảnh báo vì sao nên cẩn trọng khi sử dụng nước giếng để nấu ăn

Người dân nên cẩn thận khi sử dụng nước giếng để nấu ăn bởi trong nước giếng có nhiều nitrate (NO3-) - chất ôxy hóa gây biến đổi hồng cầu hemoglobin F2+ thành F3+ không có khả năng gắn ôxy để đưa đến mô cơ thể sử dụng, dẫn đến thiếu ôxy gây chuyển hóa yếm khí làm tăng lactate máu, toan chuyển hóa.