Ước tính 6,8 triệu cử tri Mali đăng ký bỏ phiếu tại khoảng 21.000 điểmbầu cử trên khắp đất nước. Các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào 18 giờ cùng ngày vàkết quả bầu cử sẽ được công bố trong vòng 5 ngày.
[Mali sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vòng hai]
Các cử tri sẽ lựa chọn giữa hai ứng viên, cựu Thủ tướng Ibrahim BoubacarKeita của Đảng Tập hợp vì Mali (RPM) và cựu Bộtrưởng Tài chính Soumaila Cisse của Đảng Liên minh vì nềnCộng hòa và Dân chủ (URD), làm người lãnh đạo quá trình phục hồi của Mali saucuộc đảo chính quân sự ở nước này.
Theo kết quả cuộc bầu cử tổng thống vòng một diễn ra hôm 29/7, ông Keita đãnhận được 39,2% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ Cisse giành được 19,4% số phiếu. Tuy có tổng số 27 ứng cử viên cùng tham gia tranhcử, song thực tế cho thấy cuộc chạy đua chỉ diễn ra thực sự giữa ôngKeita và ông Cisse.
Vòng một cuộc bầu cử tổng thống đã suôn sẻ mà không có sựcố nào, bất chấp một trong những nhóm Hồi giáo chính ở miền Bắc Mali là Phongtrào Độc tôn và Thánh chiến Tây Phi (MUJAO) ngay trước thềm bầu cử tuyên bốsẽ "tấn công" phá hoại các điểm bỏ phiếu./.