Máy bay của hãng Tropicair bị cướp tại Papua New Guinea

Hãng hàng không Tropicair của Papua New Guinea cho biết 8 người đàn ông có vũ trang đã cướp một máy bay của hãng này, cùng nhiều hàng hóa rồi bỏ trốn.
Máy bay của hãng Tropicair bị cướp tại Papua New Guinea ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: nnu)

Hãng hàng không Tropicair của Papua New Guinea cho biết 8 người đàn ông có vũ trang đã cướp một máy bay của hãng này trong ngày 26/11, buộc phi công phải cho hạ cánh xuống đường băng ở một khu vực hẻo lánh trước khi đánh cắp nhiều hàng hóa trên máy bay và bỏ trốn.

Những đối tượng trên đã tiếp cận máy bay này khi nó đang tiếp nhiên liệu cho một máy bay khác ở làng Gasmata trên đảo New Britain và buộc phi công phải cho máy bay cất cánh. Theo người phát ngôn của hãng hàng không trên, ngoại trừ phi công, không có hành khách nào ở trên máy bay khi xảy ra vụ không tặc này.

[Hãng hàng không Air India nhận được cuộc gọi đe dọa cướp máy bay]

Những đối tượng thực hiện vụ cướp đã lấy trộm hành lý và hàng hóa trên máy bay và sau đó bỏ trốn. Cơ trưởng của máy bay trên vẫn bình yên vô sự và chiếc máy bay không bị bất kỳ hư hại nào, và hiện đã quay trở về thủ đô Port Moresby.

Số vụ phạm tội đang ngày một tăng tại Papua New Guinea và đây không phải là lần đầu tiên hãng Tropicair bị cướp máy bay. Trước vụ không tặc kể trên, hồi năm 2007 tại hãng này cũng đã xảy ra một vụ không tặc khi một nhóm nhân viên bảo vệ hộ tống một chuyến bay chở tiền mặt buộc phi công phải hạ cánh xuống một sân bay bỏ hoang và sau đó những người này dùng xuồng máy để chạy trốn bằng đường biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.