Mexico: Hầu hết trường học ở thủ đô vẫn phải đóng cửa sau động đất

Hàng trăm nghìn học sinh các cấp đã quay lại lớp học tại hơn 44.000 trường học ở Mexico, trong khi khoảng 10.000 cơ sở đào tạo khác vẫn phải đóng cửa, 7 ngày sau khi xảy ra trận động đất kinh hoàng.
Mexico: Hầu hết trường học ở thủ đô vẫn phải đóng cửa sau động đất ảnh 1Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong những đống đổ nát sau trận động đất ở nam Mexico City,ngày 23/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 25/9, hàng trăm nghìn học sinh các cấp đã quay lại lớp học tại hơn 44.000 trường học ở Mexico, trong khi khoảng 10.000 cơ sở đào tạo khác vẫn phải đóng cửa, 7 ngày sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ Richter hôm 19/9.

Phóng viên TTXVN tại Mexico City dẫn lời Bộ trưởng Giáo dục Mexico Aurelio Nuño cho biết hiện cơ quan chức năng đang đẩy nhanh tiến độ rà soát cấu trúc của các trường học còn lại để đón học sinh một cách sớm nhất.

Theo thống kê, trên 10.000 trường học bị hư hại trong trận động đất, trong đó 400 ngôi trường phải xây mới lại.

Tại thủ đô Mexico City, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và vật chất, mới chỉ có 103/8.200 trường học mở cửa trở lại.

[Thủ đô của Mexico lại chao đảo sau trận động đất mạnh 6,1 độ Richter]

Đến nay, trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra hôm 19/9 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 324 người, trong đó thủ đô Mexico City có số người thiệt mạng cao nhất với 186 người.

Các bang có người thiệt mạng do động đất là bang Morelos, Puebla, Mexico, Guerrero và Oaxaca.

Chỉ trong vòng nửa tháng, Mexico đã phải hứng chịu 4 trận động đất lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và vật chất.

Ước tính, thiệt hại kinh tế do các trận động đất gây ra trong tháng này ở Mexico lên tới 10 tỷ USD (khoảng 1% GDP)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục