Mông Cổ muốn trợ giúp cuộc gặp thượng đỉnh Nhật Bản-Triều Tiên

Ngoại trưởng Mông Cổ Damdin Tsogtbaatar ngày 28/7 đã bày tỏ mong muốn trợ giúp hiện thực hóa cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nhật Bản và Triều Tiên.
Mông Cổ muốn trợ giúp cuộc gặp thượng đỉnh Nhật Bản-Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Mông Cổ Damdin Tsogtbaatar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, Ngoại trưởng Mông Cổ Damdin Tsogtbaatar ngày 28/7 đã bày tỏ mong muốn trợ giúp hiện thực hóa cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nhật Bản và Triều Tiên.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại thủ đô Mông Cổ, Ngoại trưởng Tsogtbaatar cho biết, ông hy vọng có thể trợ giúp hai nước chia sẻ một vài quan điểm liên quan tới vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc nhiều thập kỷ trước.

Ông Tsogtbaatar cũng cho hay, là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Mông Cổ sẽ góp phần vào quá trình không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như hòa bình và ổn định tại khu vực.

[Nhà lãnh đạo Triều Tiên sẵn sàng gặp mặt Thủ tướng Nhật Bản]

Ông cũng kêu gọi các quốc gia đối thoại với Triều Tiên, khẳng định đối thoại là cách duy nhất giải quyết các vấn đề.

Hồi tháng Hai, Chính phủ Nhật Bản đã đề nghị Ngoại trưởng Mông Cổ, quốc gia duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống với Bình Nhưỡng, hợp tác nhằm giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết, hồi tháng Ba, Chính phủ Nhật Bản đã chuyển tải tới Triều Tiên mong muốn tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục