Trong số 30 ngân hàng nói trên, các ngân hàng bị hạ nhiều nhất làCatalunya Caixa và Banco Pastor với bốn bậc xuống Ba1; ba ngân hàng bị hạ ba bậclà Banco de Valencia (xuống Ba1), Caja Madrid (xuống Baa1) và Cajamar (xuốngBaa3); còn 15 ngân hàng khác bị hạ hai bậc.
Moody's cho biết triển vọng tín dụng của hầu hết 30 ngân hàng này là rấtxấu và có khả năng sẽ tiếp tục bị giáng cấp. Trong đợt này, riêng chỉ có ba ngânhàng lớn nhất Tây Ban Nha là Banco Santander, BBVA và La Caixa vẫn được giữnguyên mức xếp hạng.
Có nhiều nguyên nhân đưa tới quyết định trên của Moody's đó là áp lực tíndụng của cả Chính phủ Tây Ban Nha và các ngân hàng yếu kém của nước này đều tăngcao, sự suy giảm vai trò của các ngân hàng có quy mô nhỏ hơn và môi trường kinhdoanh trong lĩnh vực ngân hàng của châu Âu trở nên xấu đi.
Theo Moody's, mức xếp hạng tín dụng của nhiều ngân hàng Tây Ban Nha đượchỗ trợ bởi giả thuyết rằng Madrid sẽ sẵn sàng cứu trợ nếu có vấn đề xảy ra. Tuynhiên, do mức độ hợp nhất trong khu vực ngân hàng của Tây Ban Nha là khá caothông qua các hoạt động mua bán sáp nhập, trong khi Chính phủ nước này cũng đanggặp phải những khó khăn về vốn riêng, dường như ít có khả năng mọi ngân hàng sẽnhận được khoản hỗ trợ tương đương nhau.
Moody's cho biết: "Chính phủ Tây Ban Nha có lẽ vẫn chưa sẵn sàng để viếtséc khống cho tất cả các ngân hàng."
Quyết định trên của Moody's được đưa ra hai tuần sau khi thể chế này hạmột bậc mức xếp hạng trái phiếu dài hạn của Tây Ban Nha xuống Aa2 và cảnh báo sẽtiếp tục điều chỉnh giảm, dấy lên những nghi ngờ về khả năng của nước này trongviệc thu hẹp mức thâm hụt ngân sách do những khó khăn trong hệ thống ngân hàngvà những lĩnh vực đòi hỏi chi tiêu nhiều.
Hiện nay, các ngân hàng tiết kiệm của Tây Ban Nha vẫn đang phải vật lộnvới núi nợ tăng cao sau khi bong bóng bất động sản xì hơi vào năm 2008. Moody'scho rằng chi phí cho việc tái cấp vốn cho các ngân hàng này vào khoảng 50 tỷeuro (71 tỷ USD), cao hơn nhiều so với ước tính chính thức 15,15 tỷ euro củaNgân hàng trung ương Tây Ban Nha./.