Moody's hạ xếp hạng nợ của Ukraine xuống mức gần vỡ nợ

Moody's hạ xếp hạng nợ của Ukraine do tình hình xung đột hiện nay có thể đặt ra những thách thức lâu dài đối với nền kinh tế và tài chính công của nước này.
Moody's hạ xếp hạng nợ của Ukraine xuống mức gần vỡ nợ ảnh 1Người dân Ukraine sơ tán khỏi thành phố Mariupol. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/2, Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's đã hạ xếp hạng nợ của Ukraine do tác động của cuộc xung đột hiện nay ở nước này, nhưng nâng triển vọng từ tiêu cực lên ổn định.

Moody's hạ xếp hạng nợ của Ukraine từ mức Caa3 xuống Ca, mức xếp hạng được cho là gần vỡ nợ.

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's hạ xếp hạng nợ của Ukraine do tình hình xung đột hiện nay có thể đặt ra những thách thức lâu dài đối với nền kinh tế và tài chính công của nước này.

Những thách thức này làm tăng rủi ro đối với tính bền vững của nợ chính phủ và có khả năng dẫn đến việc Ukraine phải tái cơ cấu nợ - điều có thể khiến các chủ nợ khu vực tư nhân chịu tổn thất.

[Xung đột Ukraine tác động tiêu cực tới kinh tế thế giới]

Theo Moody's, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraine trong năm ngoái đã giảm khoảng 30%.

Mặc dù các nước hỗ trợ tài chính cho Ukraine để tái thiết, cuộc xung đột ở nước này có thể vẫn khiến khả năng sản xuất của các ngành kinh tế chủ chốt chịu ảnh hưởng lâu dài.

Về việc nâng triển vọng từ tiêu cực lên ổn định, Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's giải thích dù không chắc chắn về thời gian và hình thức, khả năng cao Ukraine phải tiến hành tái cơ cấu nợ do hoạt động kinh tế bị gián đoạn liên tục và chi phí cho xung đột lớn.

Trước đó, ngày 7/2, Quốc hội Ukraine đã thông qua các sửa đổi ngân sách nhà nước năm 2023, tăng chi tiêu để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và bơm thêm tiền cho các dự án tái thiết và phục hồi sau cuộc xung đột quân sự.

Bà Roksolana Pidlasa, Chủ tịch Ủy ban ngân sách Quốc hội Ukraine, cho biết chi tiêu đã được tăng thêm 5,5 tỷ hryvnia (150 triệu USD). Khoản tăng này bao gồm tiền tài trợ và hiện đại hóa các bệnh viện ở thủ đô Kiev và thành phố miền Tây Lviv, đồng thời xây dựng lại những cây cầu bị hư hại trong cuộc xung đột với Nga.

Ngân sách sửa đổi cũng dành 1,28 tỷ hryvnia để hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp nhỏ trong ngành công nghiệp chế biến và việc bảo lãnh nhà nước cho các khoản vay trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ngoài ra, số liệu của Bộ Tài chính Ukraine cho thấy trong năm 2023, nước này phải trả khoản nợ công lên tới 658,4 tỷ hryvnia (17,9 tỷ USD).

Trong số tiền trên, tổng nợ trong nước là 14,6 tỷ USD và khoản nợ nước ngoài là 3,3 tỷ USD. Khoản nợ lớn nhất mà Ukraine cần thanh toán dự kiến vào tháng 5 năm nay có giá trị 2,78 tỷ USD.

Ngoài ra, nước này phải trả 2 khoản nợ lớn khác lần lượt là 2,45 tỷ USD trong tháng Sáu và 2,29 tỷ USD trong tháng 11.

Cuộc xung đột diễn ra trong gần một năm với Nga đã tàn phá nền tài chính công của Ukraine, dẫn đến lạm phát hai con số, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, xuất khẩu giảm mạnh và thất thu lớn về thu nhập từ thuế.

Thâm hụt ngân sách của Ukraine trong năm nay dự kiến sẽ vào khoảng 38 tỷ USD. Chính phủ nước này có kế hoạch bù đắp thâm hụt bằng viện trợ của phương Tây. Kiev đã nhận được 155,24 tỷ hryvnia viện trợ nước ngoài vào tháng trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục