Một đối tượng hai lần nhận án tử hình do buôn 'cái chết trắng'

Khà A Chồng (sinh năm 1994, ở Hòa Bình), từng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên phạt tử hình nhưng bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó tiếp tục vận chuyển 20 bánh heroin và bị bắt giữ.
Một đối tượng hai lần nhận án tử hình do buôn 'cái chết trắng' ảnh 1Bị cáo Khà A Chồng tại phiên tòa. (Nguồn: Công an nhân dân)

Ngày 31/3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Khà A Chồng (sinh năm 1994, trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy."

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7/8/2017, tại khu vực Bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội), Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện và bắt quả tang Khà A Khua (sinh năm 1990) và Khà A Páo (sinh năm 1996), cùng trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan công an thu giữ của Khà A Khua một balô bằng vải, bên trong chứa 20 khối hình hộp chữ nhật đều được bọc bằng nylon và các lớp giấy nến bên ngoài, bên trong chứa heroin.

Khà A Khua và Khà A Páo khai nhận số heroin trên được hai đối tượng vận chuyển thuê cho Khà A Chồng từ xã Hang Kia, huyện Mai Châu về Bến xe Yên Nghĩa, rồi tiếp tục bắt xe khách đi Thái Nguyên giao cho một phụ nữ. Cả hai chưa kịp đi Thái Nguyên đã bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ cùng tang vật.

Trong quá trình điều tra, Khà A Chồng khai không nhớ thời gian cụ thể, khi đó có đối tượng tên Sở (quốc tịch Lào) thỏa thuận thuê Khà A Chồng vận chuyển 20 bánh heroin từ xã Hang Kia, huyện Mai Châu đến khu vực bến xe tỉnh Thái Nguyên để giao cho một phụ nữ.

Sáng 7/8/2017, Khà A Chồng thuê Khà A Khua và Khà A Páo vận chuyển số heroin trên với tiền công 50 triệu đồng/người. Khà A Khua và Khà A Páo khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy cho Khà A Chồng đã bị phát hiện và bắt giữ.

[Hai đối tượng mua bán trái phép 6 bánh heroin lĩnh án tử hình]

Do Khà A Chồng không nhớ thông tin, địa chỉ, lai lịch của đối tượng tên Sở và người phụ nữ nhận heroin, cơ quan công an không có căn cứ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 6/2/2018, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Khà A Chồng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy cùng với Khà A Khua và Khà A Páo. Tuy nhiên, thời điểm đó, Khà A Chồng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Khà A Chồng, đồng thời tách vụ án, tách bị can để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Ngày 5/6/2018, Khà A Chồng bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ trong một vụ mua bán trái phép chất ma túy khác và đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên phạt tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy” trong vụ án đó.

Ngày 6/6/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xử phạt hai bị cáo Khà A Khua và Khà A Páo cùng mức án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục