Một số trường quốc tế tại Malaysia bị đe dọa đánh bom, sơ tán học sinh khẩn cấp

Cảnh sát trưởng bang Selagor cho biết tổng cộng 7 trường học ở Petaling Jaya, Shah Alam, Kajang, Kuala Langat và Subang Jaya bị đe dọa đánh bom, phụ huynh được thông báo đến đón con ngay.

Cảnh sát trưởng Selangor Datuk Hussein Omar Khan. (Nguồn: Malaymail)
Cảnh sát trưởng Selangor Datuk Hussein Omar Khan. (Nguồn: Malaymail)

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Cảnh sát trưởng bang Selagor, ông Hussein Omar Khan cho biết một số trường quốc tế ở Kajang của bang này đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom vào sáng 21/11.

Phụ huynh học sinh được thông báo đến đón con ngay lập tức.

Theo ông Hussain, tổng cộng 7 trường học ở Petaling Jaya, Shah Alam, Kajang, Kuala Langat và Subang Jaya bị đe dọa đánh bom.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vấn đề, song ông cho rằng đây có thể là đe dọa giả.
Trong khi đó, Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur Allaudeen Abdul Majid cho biết 2 trường quốc tế ở Wangsa Maju cũng nhận được những lời đe dọa tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục