Mỹ: Cảnh sát bắn chết một thanh niên Mỹ gốc Phi ở Washington DC

Nạn nhân này mới 18 tuổi, bị bắn tại phía Đông Nam Washington, khi các sỹ quan cảnh sát hành động theo tin báo về những khẩu súng được cho là giấu trong một chiếc xe.
Mỹ: Cảnh sát bắn chết một thanh niên Mỹ gốc Phi ở Washington DC ảnh 1Hiện trường vụ việc. (Nguồn: ABC7)

Theo AFP, ngày 2/9, cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông Mỹ gốc Phi ở thủ đô Washington, vụ mới nhất trong loạt vụ cảnh sát làm người da màu thiệt mạng, gây ra phản ứng mạnh trên khắp nước Mỹ.

Nạn nhân này mới 18 tuổi, bị bắn tại phía Đông Nam Washington, khi các sỹ quan cảnh sát hành động theo tin báo về những khẩu súng được cho là giấu trong một chiếc xe. 

[Tổng thống Mỹ điều thêm đặc vụ liên bang tới thành phố Portland]

Phát biểu họp báo, cảnh sát trưởng Washington Peter Newsham nói: "Khi họ (cảnh sát) tiếp cận chiếc xe, những người liên quan đã bỏ chạy. Một trong các sỹ quan đã nổ súng. Chúng tôi có thông tin về một người đàn ông trưởng thành đã được đưa đến bệnh viện địa phương và được tuyên bố đã tử vong."

Cảnh sát đã phát hiện 2 khẩu súng tại nơi mà ông Newsham miêu tả là "hiện trường vụ phạm tội"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục