Mỳ Kế Bắc Giang đang chiếm lĩnh trên thị trường

Nghề làm mỳ gạo ở Dĩnh Kế có chất lượng và uy tín ở hầu khắp thị trường miền Bắc, miền Trung, thậm chí cả một số siêu thị miền Nam.
Nghề làm mỳ gạo ở xã Dĩnh Kế (thường gọi là Mỳ Kế), thành phố Bắc Giang đã có từnhiều năm nay, đem lại nguồn thu nhập khá và ổn định cho hàng ngàn lao động ởđịa phương.

Đặc biệt, từ tháng 11/2009, Mỳ Kế được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sảnphẩm của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), càng khẳng định chấtlượng, chỗ đứng trên thị trường và sản xuất mỳ ở đây cũng có bước phát triểnthêm.

Về Dĩnh Kế trong những ngày nắng càng thấy nghề làm mỳ gạo ở đây tất bật, khẩntrương.

Mới khoảng hơn 8 giờ sáng, vừa làm xong mẻ bánh tráng cuối cùng để phơi cho kịpnắng, mồ hôi còn nhễ nhại và nét mặt vẫn ửng đỏ, ông Giáp Thanh Phương, ở thônMé, xã Dĩnh Kế, phấn khởi bảo cứ nắng như mấy hôm nay thì mừng lắm, buổi sánglàm tuy có vất vả nhưng mỳ phơi được nắng, hàng sẽ đẹp.

Gia đình ông Phương là một trong số hàng trăm hộ làm mỳ gạo cho thu nhập ổn địnhở xã Dĩnh Kế từ nhiều năm nay. Mỗi tháng gia đình ông lãi khoảng 5 triệu đồng, bên cạnh đó, ôngcòn kết hợp thường xuyên nuôi từ 5-6 con lợn thì cả năm cũng lãi tới 60-70 triệuđồng.

Ông Lương Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dĩnh Kế cho biết, quá trình côngnghiệp hóa và đô thị hóa của thành phố trong những năm qua khiến diện tích đấtnông nghiệp của xã ngày càng thu hẹp. Bên cạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tếtheo hướng phát triển công nghiệp và dịch vụ, xã coi việc phát triển nghề làm mỳgạo là một nghề chính cả trước mắt và lâu dài để đảm bảo thu nhập ổn định cho sốlao động nông nghiệp có đất bị thu hồi.

Để giúp các hộ phát triển nghề làm mỳ gạo, xã phối hợp với ngành chức năng củatỉnh và thành phố tổ chức các lớp tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất mỳ và quytrình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; làm hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấpgiấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm mỳ gạo, công nhận làng nghề. Riêngthành phố Bắc Giang đã hỗ trợ kinh phí gần 90 triệu đồng lắp đặt 24 máy tráng mỳcho các hộ trong xã.

Nhờ vậy, nghề làm mỳ gạo ở Dĩnh Kế có điều kiện phát triển, sản phẩm giữ đượcchất lượng và uy tín, làm ra đến đâu được tiêu thụ hết đến đó, không những ở hầukhắp thị trường miền Bắc mà còn vào miền Trung, thậm chí cả một số siêu thị miềnNam.

Xã hiện có 2.700 hộ với tổng số hơn 10.000 nhân khẩu thì có gần 500 hộ làm mỳgạo, thu hút khoảng hơn 2.000 người ở nhiều lứa tuổi tham gia, trong đó có hơn1.200 người trong độ tuổi lao động.

Nghề làm mỳ ở Dĩnh Kế phát triển khá nhanh, nếu như năm 2005, tổng sản lượng mỳcả xã khoảng gần 1.200 tấn với tổng doanh thu hơn 15 tỷ đồng thì chỉ 6 tháng đầunăm nay, tổng sản lượng mỳ ước đạt hơn 3.100 tấn với tổng doanh thu khoảng 45 tỷđồng.

Ông Giáp Đông Phong, Trưởng thôn Mé kiêm Chủ nhiệm Hợp tác xã sản xuất-kinhdoanh mỳ gạo Dĩnh Kế, cho biết nghề làm mỳ gạo ở đây có từ giữa những năm 1980và ngày càng được mở rộng.

Hợp tác xã được thành lập từ tháng 10/2009 (hiện có 42 xã viên) nhằm duy trì,phát triển nghề sản xuất mỳ ổn định ở địa phương và thông tin, giới thiệu sảnphẩm mỳ của địa phương ra cả nước./.

Như Kính (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng giảm trong kỳ điều hành cuối năm

Giá xăng giảm trong kỳ điều hành cuối năm

Giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 18.438 đồng/lít (giảm 278 đồng so với giá cơ sở kỳ trước); giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 18.917 đồng/lít (giảm 89 đồng so với giá cơ sở kỳ trước).

Khách hàng mua sắm tại siêu thị Costco ở bang Maryland. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Kinh tế Mỹ đối mặt nhiều ẩn số trong năm 2026

Có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn trong năm 2026, nhưng khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của nền kinh tế trong năm 2025 là lời nhắc nhở rằng những dự đoán bi quan về nền kinh tế Mỹ thường tỏ ra sai lầm.