Mỹ không cho Hàn Quốc xuất khẩu T-50 vì sợ lộ bí mật công nghệ

Chính phủ Mỹ đã không đồng ý để Hàn Quốc xuất khẩu 12 máy bay huấn luyện T-50 trị giá 400 triệu USD sang Uzbekistan do lo ngại bí mật công nghệ bị tiết lộ và quan hệ ngoại giao bị ảnh hưởng.
Mỹ không cho Hàn Quốc xuất khẩu T-50 vì sợ lộ bí mật công nghệ ảnh 1Máy bay siêu thanh T-50 của Hàn Quốc tại lễ kỷ niệm. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhật báo The Korea Times ngày 26/10 dẫn một số nguồn tin cho biết Chính phủ Mỹ đã không đồng ý để Hàn Quốc xuất khẩu 12 máy bay huấn luyện T-50 trị giá 400 triệu USD sang Uzbekistan do lo ngại bí mật công nghệ bị tiết lộ và quan hệ ngoại giao bị ảnh hưởng.

Đây là một đòn nữa giáng vào chương trình tự phát triển các loại máy bay quân sự của Hàn Quốc và diễn ra tại thời điểm nhạy cảm khi Chính phủ Mỹ vừa từ chối chuyển giao một số công nghệ chủ chốt phục vụ dự án tự sản xuất máy bay chiến đấu có khả năng tàng hình của Hàn Quốc.

Một nguồn tin được dẫn lời nói: “Cơ quan Công nghệ Hàng không Hàn Quốc (KAI) đã thương lượng với Chính phủ Uzbekistan để xuất khẩu các máy bay huấn luyện siêu thanh này, nhưng Chính phủ Mỹ lại phản đối do lo ngại bí mật công nghệ có thể bị rò rỉ và do những quy định của chính sách ngoại giao.”

KAI phát triển máy bay T-50 chung với Tập đoàn Lockeed Martin của Mỹ, trong đó có sử dụng một số công nghệ chủ chốt của tập đoàn này nên phía Hàn Quốc cần được Chính phủ Mỹ đồng ý mới có thể xuất khẩu sản phẩm trên.

Ngoài ra, nguồn tin cho biết thêm phía Mỹ đã bày tỏ quan ngại rằng việc Uzbekistan có được máy bay T-50 này sẽ làm gia tăng trình trạng căng thẳng với các nước láng giềng.

Một nguồn tin khác cho hay: “Do Uzbekistan có mối quan hệ chặt chẽ với Nga nên Mỹ lo ngại việc xuất khẩu máy bay T-50 sang Uzbekistan có thể dẫn đến việc các loại công nghệ sẽ bị chuyển giao cho phía Nga.”

Quân đội Hàn Quốc cũng cho rằng việc Mỹ phản đối kế hoạch xuất khẩu trên là do Uzbekistan là một thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) bao gồm cả Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan. SCO là khối được cho là chống Mỹ ở khu vực Trung Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục