Mỹ lần đầu công bố chiến lược chống khủng bố kể từ năm 2011

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ tập trung hơn vào Iran và các nhóm cực đoan được Tehran hậu thuẫn, qua đó tăng thêm sức ép của Mỹ đối với Iran.
Mỹ lần đầu công bố chiến lược chống khủng bố kể từ năm 2011 ảnh 1Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng Reuters đưa tin trong một tài liệu công bố ngày 4/10 về chiến lược chống khủng bố mới của Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ tập trung hơn vào Iran và các nhóm cực đoan được Tehran hậu thuẫn, qua đó tăng thêm sức ép của Mỹ đối với Iran.

Chiến lược này do Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton công bố.

Đây là lần đầu tiên Mỹ công bố chiến lược chống khủng bố kể từ năm 2011. Khi đó, quan điểm chống khủng bố của chính quyền Obma tiền nhiệm hầu hết tập trung vào mối đe dọa do al-Qaeda gây ra sau khi thủ lĩnh sáng lập của tổ chức khủng bố này Osama bin Laden bị tiêu diệt.

[Cố vấn an ninh Mỹ để ngỏ biện pháp trừng phạt mới chống Iran]

Phát biểu với báo giới, ông Bolton nói: "Các nhóm khủng bố được Iran bảo trợ như phong trào Hezbollah ở Liban, Hamas và lực lượng thánh chiến Hồi giáo của Palestine tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với Mỹ và các lợi ích của chúng ta." Ông Bolton cũng nhấn mạnh rằng các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan là mối đe dọa xuyên biên giới hàng đầu đối với Mỹ và các lợi ích của Washington ở nước ngoài.

Sự chú trọng nhằm vào Iran trong thời điểm này phản ánh nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc hạn chế ảnh hưởng của Iran tại Trung Đông, ngăn chặn chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran, sự ủng hộ của nước Cộng hòa Hồi giáo này đối với các nhóm cực đoan, cũng như buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán bằng cách tái áp đặt trừng phạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.