Mỹ, Mexico, Canada sẽ chính thức đàm phán về Hiệp định USMCA

Bộ trưởng Thương mại của Mỹ, Mexico, Canada sẽ có cuộc gặp trực tuyến trong hai ngày 17-18/5 nhằm thảo luận về USMCA, phiên bản nâng cấp của Thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ.
Mỹ, Mexico, Canada sẽ chính thức đàm phán về Hiệp định USMCA ảnh 1Quốc kỳ của Mỹ, Mexico và Canada. (Nguồn: AP)

Chính phủ Mỹ ngày 14/5 cho biết quốc gia này cùng với Mexico và Canada sẽ tổ chức các cuộc đàm phán chính thức đầu tiên vào tuần tới về thỏa thuận thương mại đã đạt được trước đó, đặc biệt tập trung vào các điều lao động và môi trường.

Theo thông báo, bộ trưởng thương mại của ba quốc gia này sẽ có cuộc gặp trực tuyến trong hai ngày 17-18/5 nhằm thảo luận Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), phiên bản nâng cấp của Thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), có hiệu lực từ tháng 7/2020.

[Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada chính thức có hiệu lực]

Trong một thông báo, Đại diện Văn phòng Thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết, các bộ trưởng sẽ nhận được thông tin cập nhật về công việc đã được tiến hành nhằm thúc đẩy hợp tác và sẽ tổ chức các cuộc thảo luận thẳng thắn về các nghĩa vụ về lao động và môi trường mang tính bước ngoặt của USMCA.

Mỹ tuần này đã yêu cầu Mexico điều tra các cáo buộc lạm dụng tại một nhà máy của General Motors./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục