Mỹ, Montenegro ký thỏa thuận quốc phòng trị giá 36 triệu USD

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Mỹ và Montenegro, nước gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) năm 2017, sẽ hoàn tất thỏa thuận vũ khí song phương lớn nhất từ trước tới nay.
Mỹ, Montenegro ký thỏa thuận quốc phòng trị giá 36 triệu USD ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/10, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Mỹ và Montenegro, nước gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) năm 2017, sẽ hoàn tất thỏa thuận vũ khí song phương lớn nhất từ trước tới nay.

Ông Pompeo nói: "Mỹ mong chờ việc chuyển giao các xe chiến thuật hạng nhẹ trị giá 36 triệu USD cho đồng minh NATO của chúng tôi, khi thỏa thuận này được hoàn tất." Ngoại trưởng Mỹ cũng ca ngợi hợp tác tình báo với Montenegro, nhấn mạnh rằng thông qua hợp tác này, "chúng tôi có thể phát triển một bản vá lỗi trước mã độc mới nhất của Nga, hiện bảo vệ cho hàng triệu thiết bị trên toàn thế giới."

[Lý do mà Mỹ và Ấn Độ có thể ký kết thỏa thuận quốc phòng thứ 3]

Ông Pompeo đang tiến hành chuyến công du ngắn tới Montenegro và Bắc Macedonia - quốc gia đang trong quá trình gia nhập NATO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục