Mỹ-Nhật-Hàn điện đàm về kế hoạch phóng vệ tinh quân sự của Triều Tiên

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, 3 đặc phái viên của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã hối thúc Triều Tiên hoãn kế hoạch phóng vệ tinh lên quỹ đạo sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Người dân theo dõi bản tin về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên qua truyền hình ở Seoul, Hàn Quốc ngày 24/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân theo dõi bản tin về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên qua truyền hình ở Seoul, Hàn Quốc ngày 24/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/11, Đặc phái viên về hạt nhân của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc điện đàm 3 bên liên quan đến kế hoạch phóng vệ tinh quân sự của Triều Tiên.

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Đặc phái viên Hàn Quốc về hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, ông Kim Gunn, đã có cuộc điện đàm với Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Jung Pak phụ trách vấn đề Triều Tiên và Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Hiroyuki Namazu.

Thông báo nêu rõ các bên đã thảo luận cách thức cùng phối hợp về sự phản ứng chung sau khi Triều Tiên thông báo cho Nhật Bản kế hoạch phóng một vệ tinh không gian trong khoảng thời gian từ ngày 22/11-1/12.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk cho biết nước này lấy làm tiếc về kế hoạch trên của Triều Tiên. Ông Lim Soo-suk nhấn mạnh việc sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo để phóng vệ tinh quân sự là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong khi đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin cả 3 đặc phái viên đã hối thúc Triều Tiên hoãn kế hoạch phóng vệ tinh lên quỹ đạo sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Ba bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ để đảm bảo an ninh khu vực.

Trước đó, cùng ngày, Hàn Quốc ban bố khuyến cáo đi lại đối với tàu thuyền sau khi Triều Tiên thông báo kế hoạch phóng vệ tinh.

Ban đầu, Triều Tiên lên kế hoạch thực hiện vụ phóng vệ tinh mới vào tháng 10 sau 2 vụ phóng bất thành hồi tháng 8 và tháng 5 năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục