Mỹ, Nhật sẽ hiện diện nhiều hơn tại căn cứ Philippines

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết nước này đang xem xét cho Mỹ và Nhật Bản tăng cường tiếp cận các căn cứ quân sự.
 
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 27/6 cho biết nước này đang xem xétcho Mỹ và Nhật Bản tăng cường tiếp cận các căn cứ quân sự của nướcnày.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm với Bộ trưởng Quốcphòng Nhật Bản Itsunori Onodera đang ở thăm Manila, Bộ trưởng Quốc phòngPhilippines Voltaire Gazmin cho biết chính phủ nước này đang soạn thảo bướcđầu một kế hoạch cho phép lực lượng Mỹ hiện diện nhiều hơn tại cáccăn cứ quân sự của Philippines.

Ông nêu rõ sau khi có thỏa thuận về kế hoạch này, Philippines sẽ tiếp nhậncác trang thiết bị chuyển đến từ Mỹ. Theo ông Gazmin, một kế hoạch tương tựcó thể cũng sẽ được đưa ra trong thời gian tới đối với Nhật Bản - nướchiện là đối tác chiến lược của Philippines. Tuy nhiên, ông Gazmin nhấnmạnh kế hoạch trên sẽ không dẫn tới việc Mỹ thiết lập căn cứ hoặc hiệndiện lâu dài ở Philippines.

Hiến pháp của Philippines hiện nay cấm căn cứ nước ngoài hiện diệnlâu dài trên lãnh thổ nước này. Trước đây Mỹ từng triển khai hàng chụcnghìn binh sỹ đóng quân tại căn cứ không quân Clark và căn cứ hải quânSubic ở phía Bắc thủ đô Manila.

Tuy nhiên đến đầu thập niên 90 của thế kỷ trước Washington phải rút khỏihai căn cứ này do tâm lý chống Mỹ trong người dân Philippines cũng nhưnhững tranh cãi về việc thuê địa điểm. Hiện tại hai căn cứ này vẫntiếp nhận các máy bay và tàu chiến của Mỹ tới tham gia tập trận.

Cũng tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Philippines, Bộ trưởng Quốcphòng Nhật Bản Onodera cho biết hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác bảo vệchủ quyền các đảo xa, bảo vệ chủ quyền lãnh hải cũng như các lợi ích trên biển.

Ông khẳng định Nhật Bản ủng hộ lập trường của Philippines giải quyết tranh chấpvới Trung Quốc ở Biển Đông thông qua trọng tài quốc tế.

Về phần mình, ông Gazmin cho biết hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi thôngtin và công nghệ để giúp đỡ lẫn nhau, qua đó tăng cường quan hệ quốc phòng giữahai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.