Mỹ nối lại hoạt động khai thác dầu tại Vịnh Mexico

Noble Energy của Mỹ đã trở thành công ty đầu tiên được cấp phép khai thác dầu khí ở Vịnh Mexico sau thảm họa "thủy triều đen."
Lần đầu tiên kể từ khi lệnh cấm thăm dò và khai thác dầu khí tại Vịnh Mexicođược dỡ bỏ, Chính phủ Mỹ ngày 28/2 đã chính thức "bật đèn xanh" cho việc khaithác ở vùng nước sâu tại khu vực từng trải qua thảm họa "thủy triều đen" hồi nămngoái này.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Washington, người đứng đầu Cục Năng lượngđại dương thuộc Bộ Nội vụ Mỹ, ông Michael Bromwich cho biết, Noble Energy của Mỹđã trở thành công ty đầu tiên được cấp phép khai thác dầu khí tại Vịnh Mexicosau khi đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng về tiêu chuẩn đảm bảo an toàncũng như có khả năng ứng phó tức thời khi xảy ra các sự cố nghiêm trọng.

Theo quan chức này, quyết định cấp phép cho Noble Energy là dấu mốc quan trọngtrong hoạt động khai thác dầu khí tại Vịnh Mexico.

Hiện các cơ quan chức năng đang xem xét đơn xin cấp phép khai thác dầu khí tạikhu vực này của bảy công ty năng lượng.

Sau vụ nổ giàn khoan của tập đoàn năng lượng Anh BP hồi tháng Tư năm ngoái khiến11 công nhân thiệt mạng và gây ra thảm họa "thủy triều đen" được coi là tồi tệnhất trong lịch sử nước Mỹ, Washington đã tạm thời đình chỉ các hoạt động thămdò và khai thác dầu khí tại đây. Lệnh cấm này chính thức được dỡ bỏ tháng10/2010, song chính quyền đã đưa các quy định mới về đảm bảo an toàn khai thácdầu khí nghiêm ngặt hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công nghiệp bán dẫn. (Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN)

Trung Quốc vẫn là "quán quân" đầu tư sản xuất chip

Hiệp hội bán dẫn toàn cầu (SEMI) cho hay Trung Quốc sẽ tiếp tục dẫn đầu thế giới về đầu tư vào thiết bị sản xuất chip máy tính mới trong năm 2025, mặc dù có sự sụt giảm đáng kể so với năm trước.