Mỹ tuyên bố cắt viện trợ tài chính cho 3 quốc gia Trung Mỹ

Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh đình chỉ việc chuyển các nguồn tài chính trước đó đã được cam kết như một phần viện trợ nước ngoài cho Guatemala, Honduras và El Salvador.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ở Washington, DC, ngày 27/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ở Washington, DC, ngày 27/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/3 cho biết, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh đình chỉ việc chuyển các nguồn tài chính tương ứng với tài khóa 2017 và 2018 vốn trước đó đã được cam kết như một phần viện trợ nước ngoài cho Guatemala, Honduras và El Salvador.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, theo chỉ thị của Ngoại trưởng Mike Pompeo, bộ này đang triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng thống Trump chấm dứt chương trình viện trợ tài chính tài khóa 2017 và 2018 cho 3 quốc gia Trung Mỹ nói trên, hay còn gọi là Vùng Tam giác phía Bắc.

Dự kiến, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ đệ trình lên Quốc hội nước này các biện pháp của tiến trình vừa nêu.

[Tổng thống Trump tuyên bố cắt toàn bộ viện trợ cho các nước Trung Mỹ]

ABC News dẫn lời Tổng thống Donald Trump nói: "Tôi đã chấm dứt chi tiền cho Guatemala, Honduras và El Salvador. Không có thêm tiền tới đó nữa... Chúng tôi sẽ không chi cho họ nữa bởi vì họ đã không làm gì cho chúng tôi cả."

Vùng Tam giác phía Bắc ở Trung Mỹ là nơi khởi phát phần lớn dòng người di cư tới Mỹ những năm gần đây. Hồi tháng 12/2018, ông Trump đã cảnh báo rằng Mỹ có thể ngừng viện trợ cho Honduras, Guatemala và El Salvador.

Hôm 27/2, các nước này đã nhất trí với Mỹ về việc triển khai những hoạt động chung nhằm chống tội phạm có tổ chức và di cư trái phép từ vùng Tam giác phía Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani tại Moskva. (Nguồn: Middle East)

Nga-Qatar mở rộng quỹ đầu tư chung lên 2 tỷ euro

Ngày 17/4, Nga và Qatar ký một thỏa thuận đầu tư chung, theo đó mỗi nước sẽ đóng góp thêm 1 tỷ euro vào một quỹ đầu tư chung, nâng tổng giá trị chương trình đầu tư lên khoảng 2 tỷ euro.