Nam Định bắt đối tượng truy nã mang theo vũ khí có độ sát thương cao

Vũ Hành Tùy là đối tượng truy nã nguy hiểm vừa bị Công an thành phố Nam Định bắt giữ, thường mang theo vũ khí có độ sát thương cao, sẵn sàng chống trả khi bị bắt.
Nam Định bắt đối tượng truy nã mang theo vũ khí có độ sát thương cao ảnh 1Đối tượng Vũ Hành Tùy cùng số tang vật bị thu giữ. (Nguồn: cand)

Ngày 20/2, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Nam Định vừa bắt đối tượng truy nã Vũ Hành Tùy (44 tuổi), trú tại phường Vỵ Xuyên, thành phố Nam Định.

Đối tượng Vũ Hành Tùy bị Công an thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc truy nã theo Quyết định số 01 ngày 17/2/2022 về tội “Trộm cắp tài sản.”

Tùy là đối tượng trong nhóm trộm cắp tài sản liên tỉnh, thường mang theo vũ khí, sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt.

Sau khi bị truy nã, Tùy thường thay đổi chỗ ở để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 17 giờ ngày 18/2, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Nam Định đã phát hiện, bắt giữ đối tượng khi hắn đang lẩn trốn tại thành phố Nam Định.

Khám người Vũ Hành Tùy, cơ quan Công an thu giữ 1 dao, 1 lưỡi lê, 1 dùi cui điện, 1 quả lựu đạn.

[Sơn La: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu nhiều súng, đạn]

Trước đó, ngày 28/1/2022, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Nam Định cũng đã truy bắt thành công đối tượng truy nã Mai Xuân Hoàng (49 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định) nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mai Xuân Hoàng bị Công an quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Công an thành phố Nam Định đã chuyển đối tượng cho Công an quận 12 tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục