Vấn đề lạm dụng phụ nữ và trẻ em hiện được xem là thách thức lớn đối với xã hộivà chính quyền Nam Phi.
Bộ trưởng Xingwana kêu gọi các tổ chức chính trị, xã hội và người dân nước nàytích cực hợp tác với các cơ quan chức năng nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi tệnạn này. Bà khẳng định các cơ quan chức năng phòng chống tội phạm Nam Phi sẽkiên quyết điều tra và truy tố các đối tượng phạm tội, đặc biệt trong bối cảnhNam Phi lo ngại tình trạng lạm dụng tình dục sẽ đẩy nhanh tốc độ truyền nhiễmvirus HIV trong xã hội, ảnh hưởng đến mục tiêu ngăn chặn căn bệnh thế kỷ củachính phủ.
Theo kết quả điều tra xã hội học, trẻ trong độ tuổi từ 12-17 tại Nam Phi là nhómcó nguy cơ bị lạm dụng tình dục cao nhất. Trong khi đó, một nghiên cứu do Ủy bannghiên cứu y khoa (MRC) thuộc Chính phủ Nam Phi cho thấy hơn 1/4 số đàn ông NamPhi thừa nhận đã dùng vũ lực cưỡng ép quan hệ tình dục; chỉ có 1/25 số nạn nhânbị cưỡng hiếp đến khai báo với cảnh sát và 1/5 số thủ phạm cưỡng hiếp mang virusHIV.
Nghiêm trọng hơn, trong ba năm gần đây đã có hơn 15.000 bé gái vị thành niên bịcưỡng hiếp, cho thấy tình trạng bạo lực tình dục gia tăng và ảnh hưởng đến tâmlý, sự phát triển của thế hệ trẻ Nam Phi.
Để tăng cường bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước nguy cơ bạo lực gia đình, lạm dụngtình dục, Nam Phi đã thành lập đơn vị cảnh sát đặc nhiệm chống tội phạm hiếpdâm, bạo lực gia đình và bảo vệ trẻ em, đồng thời thành lập 28 trung tâm chămsóc sức khỏe các nạn nhân bị lạm dục tình dục.
Trong 3 năm qua, các trung tâmnày đã tiếp nhận 34.000 nạn nhân đến điều trị y tế, phục hồi sức khỏe và tâmlý./.