NATO không kích, 11 trẻ em Afghanistan thiệt mạng

Giới chức Afghanistan ngày 7/4 cho biết một cuộc không kích của NATO vào khu vực miền Đông nước này đã làm 11 trẻ em thiệt mạng.
Giới chức Afghanistan ngày 7/4 cho biết một cuộc không kích của NATO vào khu vực miền Đông nước này đã làm 11 trẻ em và một phụ nữ thiệt mạng.

Theo AFP và Reuters, những nạn nhân này bị giết hại trong một cuộc truy quét phối hợp của lực lượng Afghanistan và NATO ở huyện Shigal, tỉnh Kunar, giáp khu vực biên giới với Pakistan vào tối cùng ngày.

Người phát ngôn tỉnh Kunar Wasifullah Wasifi cho hay ngoài những nạn nhân thiệt mạng trên, tám phiến quân cũng bị tiêu diệt trong khi sáu phụ nữ khác bị thương trong cuộc không kích này.

Trước đó, các cuộc không kích trong ngày 3/4 do các lực lượng của NATO tiến hành nhằm vào các tay súng Taliban ở tỉnh Ghazni, cách thủ đô Kabul của nước này 125km về phía Nam, đã làm bốn cảnh sát và hai dân thường thiệt mạng.

NATO tiến hành vụ không kích trên sau khi phiến quân Taliban tấn công một đồn cảnh sát địa phương tại quận Dayak, thuộc tỉnh Ghazni và các phi đội của NATO được lệnh đến hiện trường hỗ trợ cảnh sát. Hiện NATO đang kiểm tra lại thông tin trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục