NATO tăng cường máy bay tuần tra khu vực Baltic

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ huy động 12 máy bay chiến đấu để tăng cường lực lượng tuần tra không phận các nước Baltic.

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 11/4, Bộ Quốc phòng Litva cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ huy động 12 máy bay chiến đấu để tăng cường lực lượng tuần tra không phận các nước Baltic.

Người đứng đầu bộ phận thông tin báo chí của bộ trên, ông Viktorija Cieminyte nêu rõ: "Lực lượng bay tuần tra luân chuyển của Không quân Ba Lan, dự kiến bắt đầu từ tháng 5 tới gồm 4 chiếc MIG-29, sẽ được tăng cường thêm 4 máy bay Typhoon của Anh và 4 chiếc F-16 của Đan Mạch."

Kể từ khi các nước Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia gia nhập NATO vào năm 2004, khối quân sự này luôn triển khai thường trực 4 chiếc máy bay tại đây.

Các nước thành viên NATO cung cấp lực lượng tuần tra không phận Baltic trên cơ sở định kỳ do các nước ở khu vực này thiếu máy bay chiến đấu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục