New Zealand đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số Thương mại Bền vững 2022

New Zealand đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số Thương mại Bền vững 2022 nhờ đạt điểm đặc biệt cao về các tiêu chuẩn lao động, ổn định chính trị, ô nhiễm không khí và các tiêu chuẩn môi trường.
New Zealand đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số Thương mại Bền vững 2022 ảnh 1Người dân mua sắm tại một cửa hàng ở Christchurch, New Zealand. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu Damien O’Connor ngày 10/11 cho biết New Zealand đạt vị trí thứ nhất trong Chỉ số Thương mại Bền vững năm 2022, một kết quả xếp hạng cho thấy quốc gia này đang đi đúng hướng trên quá trình phục hồi kinh tế và an ninh kinh tế trong tương lai.

Chỉ số Thương mại Bền vững - do Quỹ Hinrich và Viện Phát triển Quản lý Quốc tế công bố tại Singapore hôm 9/11 - đã xếp New Zealand đứng đầu trong số các nền kinh tế thực hiện thương mại quốc tế theo cách thức hỗ trợ sự phát triển bền vững toàn cầu dài hạn.

Chỉ số trên đánh giá ba trụ cột cốt lõi là tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển xã hội ở 30 nền kinh tế, bao gồm tất cả các thành viên của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Bộ trưởng O’Connor cho biết New Zealand đứng đầu trong các trụ cột phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.

[Ngân hàng New Zealand tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 7 năm]

Nước này đạt điểm đặc biệt cao về các tiêu chuẩn lao động, ổn định chính trị, ô nhiễm không khí và các tiêu chuẩn môi trường trong thương mại.

Ông nói: “Kết quả xếp hạng này là sự xác nhận mạnh mẽ về cách tiếp cận của chúng tôi, chỉ ra đúng trọng tâm của thương hiệu toàn cầu của New Zealand. Người dân New Zealand có thể đặc biệt tự hào vì đã được xếp hạng nhất ngay trong năm đầu tiên chúng tôi được đưa vào Chỉ số và so sánh với các nền kinh tế phát triển hàng đầu khác.”

Theo Bộ trường Thương mại New Zealand, Wellington xác định thương mại giữ vai trò trung tâm của quá trình phục hồi kinh tế đất nước, thể hiện qua việc ký kết bốn hiệp định tự do thương mại (FTA) trong năm năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục