New Zealand phải chuẩn bị cho những đợt bùng phát COVID-19 mới

Thủ tướng New Zealand Ardern cảnh báo nước này phải chuẩn bị cho những đợt bùng phát dịch COVID-19 mới trong bối cảnh hàng loạt quốc gia đang trải qua những đợt bùng phát dịch mới trong cộng đồng.
Người dân đi bộ trên phố ở Wellington, New Zealand ngày 14/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân đi bộ trên phố ở Wellington, New Zealand ngày 14/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 15/7, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cảnh báo nước này phải chuẩn bị cho những đợt bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới trong bối cảnh đại dịch nguy hiểm lan rộng khắp toàn cầu.

Theo bà, COVID-19 hiện "lan ra" bên ngoài quốc gia châu Đại Dương và các nước từng là những hình mẫu trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh đang trải qua những đợt bùng phát dịch mới trong cộng đồng.

[Cảnh báo về những làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới trên toàn cầu]

Chính phủ đã công bố một khung biện pháp mới để New Zealand chống virus khi có những ca nhiễm mới.

Phát biểu tại Wellington, bà Ardern nhấn mạnh: "Không hệ thống nào hoàn hảo 100% và trên khắp thế giới, chúng ta đang chứng kiến những biện pháp khắc nghiệt nhất đang bị virus thử thách."

Các quan chức ở bang New South Wales của Australia cho rằng loại bỏ virus không còn khả thi do những đợt bùng phát mới xuất hiện sau khi nới lỏng hạn chế phong tỏa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục