Phía Ba Lan đã đề xuất những hướng hợp tác quân sự như trao đổi kinh nghiệmtrong lĩnh vực cải cách lực lượng vũ trang, thiết lập và duy trì quan hệ làmviệc giữa các đơn vị lục quân, không quân, hải quân tại các khu vực biên giới.
Phía Nga cho rằng không có trở ngại lớn nào trong hợp tác quân sự giữa hai nướcvà triển vọng hợp tác sẽ được xác định trong các cuộc tiếp xúc song phương tớiđây.
Quan chức quân sự hai bên đã thảo luận khả năng vận chuyển hàng hóa bằng đườnghàng không và đường bộ qua lãnh thổ Nga tới khu vực binh sĩ Ba Lan tạiAfghanistan đồn trú cũng như vấn đề hợp tác kỹ thuật quân sự, tập trận chung,đào tạo quân nhân, trao đổi kinh nghiệm trong phản ứng đối với những nguy cơ phiquân sự tại khu vực biên giới.
Sau Ba Lan, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga Makarov sẽ tiếp tục chuyến thămtới Cộng hòa Séc./.