Nga đình chỉ giao thông đường sắt với Triều Tiên do virus corona mới

Trong một tuyên bố, Công ty đường sắt Nga cho hay các dịch vụ tàu hỏa chở khách giữa hai nước sẽ bị cấm "cho đến khi có thông báo mới."
Nga đình chỉ giao thông đường sắt với Triều Tiên do virus corona mới ảnh 1(Nguồn: tellerreport)

Yonhap đưa tin, Công ty đường sắt nhà nước Nga ngày 3/2 cho biết sẽ đình chỉ hoạt động vận tải hành khách với Triều Tiên để ngăn chặn sự lây lan virus corona mới (2019-nCov) gây bệnh viêm phổi cấp chết người.

Trong một tuyên bố, Công ty đường sắt Nga cho hay các dịch vụ tàu hỏa chở khách giữa hai nước sẽ bị cấm "cho đến khi có thông báo mới."

Công ty này nói thêm rằng quyết định trên được đưa ra theo "thông điệp từ Bộ Đường sắt Triều Tiên" hôm 1/2 vừa qua.

[Nga có thể trục xuất các công dân nước ngoài bị nhiễm 2019-nCoV]

Quyết định này được đưa ra sau động thái ngừng toàn bộ hoạt động giao thông hàng không giữa hai nước.

Hôm 31/1 vừa qua, Công ty đường sắt Nga cũng đã đình chỉ vận tải hành khách với Trung Quốc do lo ngại nguy cơ lây lan virus corona mới.

Theo số liệu cập nhật, tính đến sáng 3/2, số ca nhiễm virus 2019-nCoV tại Trung Quốc đã vượt trên 17.200 người, trong đó 2.829 ca nhiễm mới và thêm 57 trường hợp tử vong.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã có tổng số 361 trường hợp tử vong tại Trung Quốc và 1 trường hợp tại Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục