Nga giành lại quyền kiểm soát thêm 7 khu dân cư ở tỉnh Kursk

Kể từ tháng 8/2024 đến nay, quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát 32 khu dân cư thuộc tỉnh Kursk từ tay các binh sỹ Ukraine. 

Cảnh đổ nát trong xung đột giữa Nga và Ukraine tại thị trấn Sudzha, vùng Kursk ngày 16/8/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Cảnh đổ nát trong xung đột giữa Nga và Ukraine tại thị trấn Sudzha, vùng Kursk ngày 16/8/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/3 thông báo nhóm quân Phương Bắc đã lấy lại quyền kiểm soát 7 khu dân cư thuộc tỉnh Kursk, bao gồm Malaya Loknya, Cherkasskoye Porechnoye, Kositsa, Lebedevka, Viktorova, Nikolayevka và Stgaraya Sorochina.

Cũng theo thông báo, nhóm quân Phương Bắc chỉ mất 2 ngày 8 và 9/3 để chiếm lại quyền kiểm soát 7 khu dân cư trên.

Như vậy, kể từ tháng 8/2024 đến nay, quân đội Nga đã lấy lại quyền kiểm soát 32 khu dân cư thuộc tỉnh Kursk từ tay các binh sỹ Ukraine. Riêng trong tháng Hai vừa qua, quân đội Nga đã tái chiếm kiểm soát 5 khu vực gồm Pogrebki, Orlovka, Nikolsky, Novaya Sorochina và Sverdlikovo.

Trước đó, đã có các khu dân cư sau được lấy lại quyền kiểm soát, gồm 12 khu dân cư trong tháng 9/2024 (Uspenovka, Borki, Apanasovka, Byakhovo, Vishnevka, Viktorovka, Vnezapnoye, Gordeyevka, Krasnooktyabrskoye, Obukhovka, Snagost và Mùng 10/10), 3 khu dân cư trong tháng 12/2024 (Plekhovo, Daryino và Novoivanovka) và 5 khu dân cư trong tháng 1/2025 (Alexandriya, Leonidovo, Russkoe Porechnoye, Kruglenkoe và Nikolayevo-Daryino).

Tỉnh Kursk hứng chịu cuộc tấn công lớn của Ukraine ngày 6/8/2024. Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại khu vực và đưa người dân đi sơ tán.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vẫn đang tiến hành chiến dịch đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi tình này và dự báo phía Kiev có thể đã mất hơn 64.000 binh sỹ tại đây. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được phía Ukraine kiểm chứng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.