Nga hoan nghênh việc Syria đưa quân vào khu vực người Kurd

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga hoan nghênh việc quân đội Syria triển khai ở điểm nóng thành phố do người Kurd kiểm soát, nơi bị Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa tấn công.
Nga hoan nghênh việc Syria đưa quân vào khu vực người Kurd ảnh 1Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: Reuters)

AP đưa tin, ngày 28/12, Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga hoan nghênh việc quân đội Syria triển khai ở điểm nóng thành phố do người Kurd kiểm soát, nơi bị Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa tấn công.

Ông Dmitry Peskov miêu tả diễn biến này là một "bước đi tích cực" có thể giúp "ổn định tình hình."

[Quân đội Syria lần đầu tiên tiến vào thành phố Manbij sau 6 năm]

Quân đội Syria cùng ngày đã tiến vào thành phố Manbij sau khi lực lượng dân quân người Kurd đề nghị chính phủ nắm quyền kiểm soát khu vực này nhằm phòng ngừa một cuộc tấn công từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Syria tuyên bố họ đã đáp ứng lời kêu gọi từ những cư dân của thành phố và cam kết bảo đảm an toàn cho tất cả người dân sống ở đây.

Việc quân đội Syria tiến vào Manbij diễn ra một ngày trước khi Nga tiếp đón các quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thảo luận về khủng hoảng tại Syria sau khi Mỹ thông báo rút quân khỏi nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục