Nga hoãn thương vụ bán Su-35 cho Indonesia do sợ án phạt của Mỹ

Báo Kommersant của Nga cho biết thương vụ cung cấp 11 máy bay tiêm kích Su-35 cho Indonesia đã bị hoãn lại do lo ngại Mỹ sẽ áp đặt trừng phạt đối với Jakarta.
Nga hoãn thương vụ bán Su-35 cho Indonesia do sợ án phạt của Mỹ ảnh 1Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. (Nguồn: nationalinterest)

Nguồn tin của báo Kommersant của Nga cho biết, thương vụ cung cấp 11 máy bay tiêm kích Su-35 cho Indonesia đã bị hoãn lại do lo ngại Mỹ sẽ áp đặt trừng phạt đối với Jakarta.

Cho đến nay Mỹ vẫn không đảm bảo sẽ không áp đặt trừng phạt đối với Indonesia. Theo nguồn tin, hai bên đang tìm kiếm giải pháp, hợp đồng trên vẫn duy trì giá trị pháp lý, song sẽ phải hoãn thời hạn thực hiện.

[Indonesia chi 1,14 tỷ USD mua lô máy bay chiến đấu của Nga]

Theo hợp đồng Nga và Indonesia ký hồi tháng 2/2018, 2 chiếc Su-35 đầu tiên sẽ được chuyển tới Jakarta trong năm 2019, sau đó nước này sẽ lần lượt nhận 4 và 5 máy bay Su-35.

Theo tin không chính thức, bản hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ USD, và Indonesia được vay của Nga để mua máy bay. Còn 50% giá trị hợp đồng sẽ được Indonesia chi trả bằng hàng xuất khẩu truyền thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục