Nga hối Syria hợp tác ở cuộc điều tra vũ khí hóa học

Nga kêu gọi Syria hợp tác với các chuyên gia LHQ sau khi có tin nói rằng xảy ra các vụ tấn công vũ khí hóa học ở ngoại ô Damascus.
Theo các hãng tin AFP và Reuters, ngày 23/8, Nga đã kêu gọi chính quyềnSyria hợp tác với các chuyên gia Liên hợp quốc sau khi có tin nói rằng đã xảy racác vụ tấn công đẫm máu bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus, đồng thờicho rằng vấn đề nằm ở chỗ quân nổi dậy có tạo điều kiện tiếp cận các khu vực nàyhay không.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng NgaSergei Lavrov nhấn mạnh: "Nga kêu gọi chính quyền Syria hợp tác với các chuyêngia Liên hợp quốc," đồng thời cho rằng "vấn đề ở chỗ liệu phe đối lập có thểgiúp tiếp cận an toàn khu vực hiện trường hay không."

Bộ Ngoại giao Nga cho biết cả hai ngoại trưởng đều nhất trí rằng cần tiếnhành một cuộc "điều tra khách quan" vụ việc trên.

Cùng ngày, nữ phát ngôn viên của ông Lakhdar Brahimi, Đặc phái viên Liênhợp quốc-Liên đoàn Arập (AL) về Syria, cho biết ông Brahimi tin tưởng rằng saunhững cáo buộc vũ khí hóa học được sử dụng tại Syria hồi tuần qua, các bên cầnđẩy nhanh tiến độ tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế xung quanh cuộc khủnghoảng tại Syria.

Phát ngôn viên cho hay Đặc phái viên Brahimi đã tăng cường liên lạc vớicác quan chức cao Nga và Mỹ trước cuộc gặp Nga-Mỹ vào ngày 28/8 tới tại La Hay(Hà Lan) và có thể sẽ lần lượt có cuộc gặp với quan chức hai bên, nhiều khả nănglà tại Geneva (Thụy Sĩ)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu chở dầu hướng về eo biển Hormuz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iran tuyên bố "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi thông báo trên mạng xã hội hôm 17/4 cho hay "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn.

Tàu chở dầu hướng về eo biển Hormuz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iran cảnh báo nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ

Cố vấn quân sự của Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng Tehran có thể nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ nếu Washington tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại eo biển Hormuz.