Nga kêu gọi Nhật không làm phức tạp vụ biển đảo

Nga ra tuyên bố kêu gọi Nhật Bản không "thổi phồng" vấn đề liên quan đến quần đảo Nam Kuril mà Tokyo gọi là "vùng lãnh thổ phương Bắc."
Ngày 6/2, Bộ Ngoại giao Nga vừa ra tuyên bố kêu gọi Nhật Bản không "thổi phồng"vấn đề liên quan đến quần đảo Nam Kuril mà Tokyo gọi là "vùng lãnh thổ phươngBắc," nhằm góp phần thúc đẩy cuộc đối thoại "bình tĩnh và mang tính xây dựng"giữa hai nước.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Mátxcơva đã nhiều lần tỏ ý làm tiếc về phản ứng gaygắt của phía Nhật Bản liên quan đến các chuyến thăm tới quần đảo Nam Kuril củacác quan chức cao cấp Nga, trong đó có chuyến thăm gần đây nhất của Bộ trưởngQuốc phòng Anatoly Serdiukov.

Tuy nhiên, Mátxcơva hy vọng Tokyo sẽ giữ lập trường "tỉnh táo và có cân nhắchơn" đối với thực tế lãnh thổ tồn tại sau Chiến tranh thế giới thứ Hai và đượcHiến chương Liên hợp quốc công nhận.

Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại tuyên bố mới đây của Tổng thống Dmitry Medvedev rằngMátxcơva sẵn sàng tiếp tục thảo luận tất cả những vấn đề liên quan đến quan hệNga-Nhật Bản, trong đó có triển vọng ký hiệp ước hòa bình giữa hai nước, nhằmphát triển quan hệ đối tác song phương lên một tầm cao mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.