Nga không được thông báo tiến độ điều tra vụ nổ Dòng chảy phương Bắc

Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại LHQ khẳng định Moskva chưa nhận được thông báo về tiến độ điều tra các vụ nổ xảy ra trên 2 tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2.
Nga không được thông báo tiến độ điều tra vụ nổ Dòng chảy phương Bắc ảnh 1Hệ thống đường ống dẫn khí của Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) tại Lubmin, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky ngày 14/3 khẳng định Moskva chưa nhận được thông báo về tiến độ điều tra các vụ nổ xảy ra trên 2 tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 (Nord Stream 1 và 2) hồi năm ngoái và đã gửi báo cáo lên Liên hợp quốc để chứng minh tuyên bố này.

Ông Polyansky cho biết Nga đã chuẩn bị "tài liệu chính thức" dựa trên thư từ trao đổi với Đan Mạch, Thụy Điển, Đức và đã gửi các bản sao của tài liệu đó cho Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Trên trang Telegram, ông Polyansky viết: “Những tài liệu này cho phép các đồng nghiệp của chúng tôi tại Liên hợp quốc xác nhận rằng những luận điểm mà các quốc gia này đã thông báo cho chúng tôi về tiến trình điều tra của họ là không đúng sự thật."

[Nga yêu cầu điều tra cụ thể vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc]

Mới đây, ngày 9/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova chỉ trích Liên minh châu Âu đã “hoàn toàn phớt lờ” các đề nghị đàm phán về việc tiến hành một cuộc điều tra chung liên quan các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.

Vụ nổ tuyến đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 xảy ra vào 26/9 năm ngoái tại vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch.

Cả hai nước đều kết luận vụ nổ là có chủ ý nhưng chưa đưa ra kết luận chính thức về thủ phạm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục