Đức khám tàu nghi chở thiết bị nổ liên quan vụ Dòng chảy phương Bắc

Các điều tra viên của Đức đã khám xét một con tàu bị nghi vận chuyển thiết bị nổ sử dụng trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) hồi tháng 9 năm ngoái.
Đức khám tàu nghi chở thiết bị nổ liên quan vụ Dòng chảy phương Bắc ảnh 1Hệ thống đường ống dẫn khí của dự án Dòng chảy phương Bắc của Nga. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 8/3, các công tố viên liên bang Đức cho biết các điều tra viên của nước này đã khám xét một con tàu bị nghi vận chuyển thiết bị nổ sử dụng trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) hồi tháng 9 năm ngoái.

Các cuộc khám xét diễn ra từ ngày 18-20/1 do nghi ngờ con tàu có thể được sử dụng để vận chuyển các thiết bị nổ đã phát nổ vào ngày 26/9/2022 tại các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 ở Biển Baltic.

[Nga: Phương Tây đánh lạc hướng dư luận về vụ Dòng chảy phương Bắc]

Các nhà điều tra vẫn đang phân tích các mẫu vật thu được trên con tàu. Con tàu này được một công ty Đức cho thuê, nhưng các công tố viên Đức cho biết các nhân viên của công ty không thuộc diện nghi vấn.

Hiện các nhà điều tra đang cố gắng xác định danh tính và động cơ của nhóm thủ phạm.

Sau các vụ nổ lớn hồi tháng 9/2022, các chuyên gia đã phát hiện 4 vị trí rò rỉ trên hai tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2.

Trong số này, hai vị trí nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Thụy Điển và hai vị trí nằm trong EEZ của Đan Mạch. Các nước phương Tây và Nga đã đổ lỗi lẫn nhau về các vụ nổ.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết hiện vẫn chưa thể kết luận thủ phạm đứng sau các vụ nổ tại các đường ống Dòng chảy phương Bắc.

Phát biểu tại cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng các nước Liên minh châu Âu (EU) tại Stockholm (Thụy Điển), ông Stoltenberg cho hay các cuộc điều tra riêng rẽ tại những nước liên quan vẫn đang diễn ra và điều cần làm là đợi các kết quả điều tra chính thức trước khi thông tin về vụ việc.

Trước đó, Đài phát thanh truyền hình ARD và báo Die Zeit của Đức thông tin rằng thủ phạm thực hiện các vụ tấn công phá hoại trên là 6 người (trong đó có 1 phụ nữ) và những người này sử dụng hộ chiếu giả.

Phản ứng về những thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov, ngày 8/3 cho rằng truyền thông phương Tây đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.