Nga: Mọi động thái cung cấp nơi ở cho cha con Skripal đều là "bắt cóc"

Đại sứ quán Nga tại Anh ngày 10/4 tuyên bố sẽ coi mọi động thái bí mật cung cấp nơi ở cho cha con cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal là hành động bắt cóc công dân Nga.
Nga: Mọi động thái cung cấp nơi ở cho cha con Skripal đều là "bắt cóc" ảnh 1Yulia đã được xuất viện. (Nguồn: theguardian)

Reuters đưa tin, Đại sứ quán Nga tại Anh ngày 10/4 tuyên bố sẽ coi mọi động thái bí mật cung cấp nơi ở cho cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái ông Yulia Skripal, những người bị đầu độc hôm 4/3, là hành động bắt cóc công dân Nga.

Đại sứ quán cho biết, nếu hai cha con được bí mật cung cấp nơi ở, cơ hội để nghe thông tin vụ việc từ họ sẽ biến mất.

[Thông tin mới về khả năng xuất viện của cựu điệp viên Skripal]

Đại sứ quán nêu rõ trên trang web riêng: "Thế giới, khi không có cơ hội để tương tác với họ (cha con Skripal), sẽ có đầy đủ lý do để coi đây là một hành động bắt cóc 2 công dân Nga, hoặc ít nhất là hành động cách ly họ."

Trước đó cùng ngày, Yulia Skripal đã được xuất viện sau hơn một tháng bị đầu độc bởi chất độc thần kinh ở cấp độ quân sự cùng với cha cô./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục