Nga nghi ngờ cuộc không kích của NATO tại Libya

Ngày 6/10, Ngoại trưởng Nga đã tuyên bố tại Mátxcơva rằng nước này không coi sứ mệnh của NATO tại Libya là để cứu dân thường.
Theo TTXVN và AP, ngày 6/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tuyên bố tạiMátxcơva rằng Nga không coi sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương(NATO) tại Libya là để cứu dân thường.

Đề cập tuyên bố ngày 5/10 của Tổng thư ký NATO, ông Anders Fog Rassmusen, nóirằng NATO đã mở chiến dịch tại Libya và đã cứu sống rất nhiều thường dân, Ngoạitrưởng Lavrov khẳng định Mátxcơva coi tuyên bố của ông Rassmusen chỉ biện minhnhằm thực hiện ý đồ của tổ chức quân sự này.

Cùng ngày, các quan chức cho biết chiến dịch đánh bom phá bằng không quân củaNATO ở Libya, hiện đang sang tháng thứ bẩy, sẽ tiếp tục bất chấp sự sụp đổ củachế độ Muammar Gaddafi.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gerard Longuet cho hay các cuộc không kích sẽ khôngdừng lại cho đến khi tất cả các ổ nhóm kháng cự của lực lượng trung thành vớiông Muammar Gaddafi bị đè bẹp và chính quyền mới của Libya đề nghị chúng tôichấm dứt.

NATO đã thực hiện 9.300 vụ không kích vào các lực lượng của nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi kể từ khi bắt đầu chiến dịch hồi tháng Ba vừa qua. Chính quyền cũ tại Libya đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc NATO đã giết hại nhiều dân thường trong các cuộc không kích nói trên.

Các thành viên NATO tham gia các cuộc không kích bao gồm Pháp, Anh, Canada, Đan Mạch, Bỉ, Italy và Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ethiopia

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ethiopia

Chuyến thăm chính thức Việt Nam cấp cao lần đầu của Thủ tướng Ethiopia diễn ra vào thời điểm mang nhiều ý nghĩa, khi hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.