Nga ngừng chuyển giao hệ thống tên lửa cho Iran

Lệnh trừng phạt Iran của LHQ ngăn cản Nga chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Iran theo thỏa thuận bán vũ khí giữa hai nước.
Liên quan đến nghị quyết trừng phạt Iran về vấn đề hạt nhân, Nga đã phát đi tín hiệu rằng Mátxcơva sẽ ngừng chuyển giao hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Iran.

Văn phòng Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 11/6 cho biết Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã thông báo với phía Pháp điều này trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Một quan chức ở Điện Kremlin cũng thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt mới của Liên hợp quốc đã ngăn cản Nga chuyển giao hệ thống phòng không trên cho Iran theo thỏa thuận bán vũ khí mà hai nước đã ký năm 2007.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Tổng thống Dmitry Medvedev sẽ ra một sắc lệnh, trong đó liệt kê danh sách các loại vũ khí bị cấm xuất khẩu cho Iran sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Ông Lavrov khẳng định nếu hệ thống tên lửa S-300 nằm trong danh sách, thì việc chuyển giao các tên lửa theo hợp đồng với Tehran sẽ không diễn ra.

Ông cho biết thêm "cả sắc lệnh này và các văn kiện thích hợp khác sẽ làm rõ việc chuyển giao loại vũ khí nào không phù hợp với khuôn khổ nghị quyết của Liên hợp quốc."

Đây là câu trả lời rõ ràng nhất từ phía các quan chức Nga về việc liệu bản hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không S-300 cho Iran có được thực thi hay không.

Thêm vào đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cam kết Nga sẽ "tuân thủ nghiêm ngặt" nghị quyết của Hội đồng Bảo an trong vấn đề chuyển giao hệ thống tên lửa này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục