Đạo luật này đã được Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga thông qua ngày 22/4 vừa quavà Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga phê chuẩn ba ngày sau đó.
Nga coi Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác với ASEAN là văn kiện pháp lý quốc tếquan trọng góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác song phương và đa phươngvề chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội và khoa học-kỹ thuật giữa Nga với các nướcASEAN trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cảcác nước tham gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, từ chối sửdụng vũ lực, trao đổi ý kiến và giải quyết hòa bình mọi vấn đề tranh chấp.
Những thay đổi trên được các bên thỏa thuận ký và thông qua trên cơ sở tínhđến vai trò ngày càng tăng của ASEAN trong các quá trình chính trị và kinh tế ởkhu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Nga tham gia Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác với ASEAN từ năm 2004./.