Nga: Số người thiệt mạng do cháy rừng tăng mạnh

Đến nay, đã có 50 người thiệt mạng trong các vụ cháy rừng và than bùn trên toàn lãnh thổ Nga, tăng 10 người chỉ trong 24 giờ qua.
Theo số liệu mới nhất của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga công bố ngày 5/8, đến nayđã có 50 người thiệt mạng trong các vụ cháy rừng và than bùn ở nước này, tăng 10người chỉ trong vòng 24 giờ qua.

Cùng thời gian này, số vụ cháy rừng và than bùn mới đã tăng thêm 373 vụ, songcác lực lượng chức năng đã khống chế được 254 vụ. Hiện trên toàn lãnh thổ nướcNga ghi nhận 589 đám cháy trên tổng diện khoảng 196.000 ha, trong đó có 47 vụcháy than bùn.

Chính phủ Nga trước đó cho biết sẽ hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng vìcháy rừng với mức 1 triệu rúp (khoảng 33.000 USD)/người.

Thứ trưởng Bộ Phát triển các khu vực Nga Konstantin Korolevsky cùng ngày 5/8 đãkhẳng định công tác tái xây dựng "nhà ở theo tiêu chuẩn của thế kỷ XXI" tại tấtcả các khu dân cư bị "giặc lửa" hoành hành sẽ được bắt đầu vào cuối tuần này.

Thống kê cho biết cháy rừng đã thiêu trụi gần 2.000 ngôi nhà, đẩy hàng nghìnngười vào cảnh "màn trời, chiếu đất."

Nguyên nhân chính khiến cháy rừng và than bùn ở Nga diễn biến phức tạp là dothời tiết hanh khô và nắng nóng kéo dài.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Nga dự báothời tiết nắng nóng chỉ có thể dịu bớt sau ngày 15/8, sau khi nhiệt độ trungbình có thể lên tới 38 độ C vào ngày 9/8.

Theo trung tâm này, ngày 4/8 là ngày nóng kỷ lục trong một tháng suốt 130 nămqua. Nhiệt độ trung bình trong ngày này tại Mátxcơva đo được là 37,2 độ, tăng 3,2 độso với kỷ lục cũ được ghi nhận năm 1880./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.