Nga và Myanmar nối lại đường bay thẳng sau 30 năm gián đoạn

Theo Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga, chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không quốc tế Myanmar (Myanmar Airways International) đã đến thành phố Novosibirsk vào ngày 5/9 theo đúng lịch trình.
Nga và Myanmar nối lại đường bay thẳng sau 30 năm gián đoạn ảnh 1Máy bay của Hãng hàng không Quốc tế Myanmar. (Nguồn: Worldfinance)

Nga và Myanmar đã nối lại các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước sau 30 năm gián đoạn. Như vậy, Myanmar hiện là quốc gia thứ 38 có đường bay thẳng với Nga.

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 5/9 dẫn thông báo từ Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga cho biết chuyến bay đầu tiên của Hãng hàng không Quốc tế Myanmar (Myanmar Airways International) đã đến thành phố Novosibirsk vào ngày 5/9 theo đúng lịch trình. Chuyến bay này được thực hiện trên chặng Yangon-Mandalay-Novosibirsk.

[Myanmar tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm sáu tháng]

Theo thông báo, việc nối lại các chuyến bay sẽ tạo thêm cơ hội cho khách du lịch của Nga muốn đi du lịch nghỉ dưỡng ở Đông Nam Á. Điều này cũng sẽ góp phần phát triển các mối quan hệ kinh doanh.

Việc nối lại chuyến bay trực tiếp là bước mới trong hợp tác song phương giữa Nga và Myanmar.

Novosibirsk là thành phố lớn thứ ba ở Nga, đồng thời được biết đến là trung tâm khoa học của Nga, đặc biệt là công nghệ và năng lượng hạt nhân.

Thời gian qua, hai nước đã củng cố quan hệ và tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, công nghệ hạt nhân, mua bán vũ khí, đến giáo dục, đào tạo và y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.