Nga vạch âm mưu của Mỹ khi bổ nhiệm đặc phái viên mới tại Venezuela

Nga gọi việc Mỹ bổ nhiệm ông Elliot Abrams làm đặc phái viên mới của nước này tại Venezuela là một âm mưu áp đặt quyền kiểm soát trực tiếp đối với quốc gia Nam Mỹ.
Nga vạch âm mưu của Mỹ khi bổ nhiệm đặc phái viên mới tại Venezuela ảnh 1Ông Elliot Abrams. (Nguồn: AP)

Sputniknews đưa tin, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 26/1 đã gọi việc Mỹ bổ nhiệm ông Elliot Abrams làm đặc phái viên mới của nước này tại Venezuela là một âm mưu áp đặt quyền kiểm soát trực tiếp đối với quốc gia Nam Mỹ.

Viết trên trang mạng xã hội Facebook, người phát ngôn Zakharova nêu rõ: "Đó là âm mưu của Washington áp đặt quyền kiểm soát trực tiếp đối với tình hình chính trị tại Venezuela, nơi được giới chức Mỹ xem như nước lệ thuộc vào Mỹ tại khu vực trong tương lai. (Mỹ) đã 'khôi phục' nền dân chủ tại Iraq và Libya, trong khi đó tại Syria, (Mỹ) đã không được phép làm điều đó. Và giờ là Venezuela."

Hôm 25/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố bổ nhiệm ông Abrams, người từng làm việc trong chính quyền của các tổng thống Ronald Reagan, George H.W. Bush và George W. Bush, làm đặc phái viên tại Venezuela.

[Nga khẳng định chính sách của Mỹ đối với Venezuela mang tính phá hoại]

Ông Abrams bị chỉ trích vì đã ủng hộ quân nổi dậy tại Nicaragua cũng như quân đội El Salvador, những lực lượng bị cáo buộc vi phạm nhân quyền mạnh mẽ trong các cuộc xung đột quân sự.

Trong khi đó, cựu ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ thuộc Đảng Xanh, bà Jill Stein đã cáo buộc ông Abrams dẫn đầu một cuộc đảo chính bất thành hồi năm 2002 tại Venezuela./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.