Ngân hàng Trung ương Trung Quốc "bơm" 173 tỷ USD ứng cứu nền kinh tế

PBOC sẽ mua đảo ngược trị giá 173 tỷ USD để duy trì "sự thanh khoản hợp lý và dồi dào" trong hệ thống ngân hàng, cũng như sự ổn định của thị trường tiền tệ trước sự ảnh hưởng của dịch bệnh tại Vũ Hán.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc "bơm" 173 tỷ USD ứng cứu nền kinh tế ảnh 1Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tại Bắc Kinh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) ngày 2/2 cho biết sẽ "bơm" 1.200 tỷ nhân dân tệ (173 tỷ USD) vào nền kinh tế trong bối cảnh ngân hàng này muốn tăng cường hỗ trợ cuộc chiến toàn quốc chống lại chủng virus corona mới, vốn có nguy cơ tác động tới tăng trưởng kinh tế.

[Trung Quốc tăng cường hỗ trợ tài chính cho chiến dịch phòng chống dịch]

Trong một tuyên bố, PBoC cho biết ngân hàng này vào ngày 3/2 sẽ thực hiện hoạt động mua lại đảo ngược trị giá 1.200 tỷ nhân dân tệ để duy trì "sự thanh khoản hợp lý và đồi dào" trong hệ thống ngân hàng, cũng như sự ổn định của thị trường tiền tệ trước sự ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp do virus corona tại Vũ Hán.

PBoC nói thêm rằng thanh khoản tổng thể của hệ thống ngân hàng sẽ cao hơn cùng kỳ năm ngoái 900 tỷ nhân dân tệ (129 tỷ USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục