Nghệ An: Bắt xe khách vận chuyển trái phép 840kg pháo hoa

Qua khám xét, lực lượng chức năng huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An phát hiện trên xe khách biển số Lào có 840kg pháo hoa được cất giấu dưới gầm ghế giường nằm của xe và hai khối gỗ đinh hương.
Nghệ An: Bắt xe khách vận chuyển trái phép 840kg pháo hoa ảnh 1Tang vật một vụ vận chuyển trái phép pháo hoa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 9/1, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ một xe khách cùng hai đối tượng vận chuyển trái phép 840kg pháo hoa và nhiều loại hàng cấm.

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 8/1, trên Quốc lộ 7A, đoạn qua địa bàn xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Yên Thành đã phát hiện xe khách biển số Lào do tài xế Võ Đức Thắng lái thuê cho ông Nguyễn Cảnh Tuấn (trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) chạy tuyến Luang prabang (Lào) về thành phố Vinh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

[Bình Phước bắt giữ đối tượng dùng xe cẩu vận chuyển pháo lậu]

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 840kg pháo hoa do nước ngoài sản xuất được ngụy trang, cất giấu dưới gầm ghế giường nằm của xe.

Ngoài ra, xe còn có hai khối gỗ đinh hương, hai bộ xương động vật, hai cá thể beo đã chết và 4 chân gấu.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Cảnh Tuấn thừa nhận số hàng trên do chính mình mua tại Lào, đưa về Việt Nam để bán kiếm lời.

Vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành điều tra, mở rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục