Nghệ An: Điều tra vụ học sinh lớp 8 đâm học sinh lớp 5 tử vong

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một học sinh lớp 8 dùng kéo đâm, làm một học sinh lớp 5 tử vong.

Tối 12/1, ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một học sinh lớp 8 dùng kéo đâm, làm một học sinh lớp 5 tử vong.

Cụ thể, vào đầu giờ chiều 12/1, em Nguyễn Văn Tr. (học sinh Trường Tiểu học xã Hạ Sơn) mang cặp sách đi trên đường ở xã Hạ Sơn thì bị Trương Văn Đ. (14 tuổi, học lớp 8, Trường Trung học cơ sở xã Hạ Sơn) dùng kéo đâm vào ngực.

Ngay sau đó, em Tr. được sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện huyện Quỳ Hợp cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng nên em đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

[Bình Phước: Nạn nhân tử vong do bị chồng cũ đâm bằng kéo]

Hiện nghi can gây án là Trương Văn Đ. đã bị bắt giữ. Công an huyện Quỳ Hợp cũng đã thu giữ được tang vật (chiếc kéo) Đ. mài sắc nhọn dùng để gây án.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hạ Sơn cho biết thêm, thời gian qua, Đ. có biểu hiện thần kinh không ổn định. Hoàn cảnh gia đình nạn nhân Tr. thuộc diện khó khăn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng nêu trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục