Nghệ An: Sớm ổn định cuộc sống người dân bị thiệt hại do mưa lớn

Tại một số địa phương trong tỉnh, đến chiều 30/9, lượng mưa có giảm hơn so với những ngày trước. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường vẫn đang trong tình trạng ngập nước, sạt lở, giao thông bị chia cắt.
Nghệ An: Sớm ổn định cuộc sống người dân bị thiệt hại do mưa lớn ảnh 1Nước lũ làm cô lập các hộ xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Tính từ ngày 28/9 đến chiều 30/9, Nghệ An có 6 người chết và một người mất tích do ảnh hưởng của mưa lớn xảy ra trên địa bàn.

Mưa lớn làm 13.576 nhà bị ngập, 94 nhà bị hỏng; 764 hộ dân phải di dời; 3 xã ở huyện Con Cuông bị cô lập; 1.093 hộ ở huyện Yên Thành và huyện Con Cuông bị chia cắt. 1.533ha lúa, 7.403ha hoa màu, 149ha cây công nghiệp, 903ha cây lâu năm, 122ha rừng trồng bị thiệt hại; 400 con gia súc và 65.716 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 2.501m kênh mương, 27 cầu tràn bị hư hỏng; 61.424m đường bị sạt lở, 65 cống giao thông và 23 cầu bị hư hỏng, cuốn trôi.

Tại một số địa phương trong tỉnh, đến chiều 30/9, lượng mưa có giảm hơn so với những ngày trước. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường vẫn đang trong tình trạng ngập nước, sạt lở, giao thông bị chia cắt.

Hiện nay, phương án đang được các đơn vị quản lý giao thông và chính quyền địa phương thực hiện là tại các vị trí ngập nước trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ, các đơn vị quản lý đường phối hợp với chính quyền địa phương, công an, thanh tra giao thông bố trí rào chắn, biển báo, tổ chức trực gác 24/24 giờ, cấm người, phương tiện qua lại, tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện.

[Kon Tum: Chung sức nối lại tuyến đường vào thôn bị chia cắt]

Tại các điểm sạt lở, đơn vị quản lý tuyến đường đang triển khai máy móc, thiết bị để nhanh chóng thông xe một vệt, đảm bảo giao thông bước một, đồng thời rào chắn, cắm biển cảnh báo sạt lở và tiếp tục theo dõi.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện trên địa bàn giúp đỡ nhân dân khắc phục kịp thời hậu quả do mưa lớn gây ra để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống người dân.

Chiều 29/9, Đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Thanh Chương.

Đêm 29, rạng sáng 30/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo, xử lý sự cố vỡ bờ kênh tiêu đoạn qua xóm 7, Làng Rào, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên…/.

Lực lượng chức năng huyện Thanh Chương dùng xuồng máy để kiểm tra tình hình ngập lụt, vận động người dân di dời đến nơi an toàn. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Lực lượng chức năng huyện Thanh Chương dùng xuồng máy để kiểm tra tình hình ngập lụt, vận động người dân di dời đến nơi an toàn. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Chính quyền địa phương hỗ trợ đảm bảo lương thực cho người dân vùng ngập. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Chính quyền địa phương hỗ trợ đảm bảo lương thực cho người dân vùng ngập. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Lực lượng chức năng vận chuyển nước uống hỗ trợ người dân vùng bị ngập tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Lực lượng chức năng vận chuyển nước uống hỗ trợ người dân vùng bị ngập tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Tại các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, Thanh Chương có 13.500 nhà dân bị ngập lụt. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Tại các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, Thanh Chương có 13.500 nhà dân bị ngập lụt. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Nước lũ tại Nghệ An vẫn có chiều hướng dâng cao do một số Nhà máy thủy điện tại thượng nguồn xả lũ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Nước lũ tại Nghệ An vẫn có chiều hướng dâng cao do một số Nhà máy thủy điện tại thượng nguồn xả lũ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Cùng với việc di dời người dân đến nơi an toàn, các địa phương đang chú trọng hỗ trợ nhu yếu phẩm, nước uống, đảm bảo an sinh cho người dân trong vùng bị ngập. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Cùng với việc di dời người dân đến nơi an toàn, các địa phương đang chú trọng hỗ trợ nhu yếu phẩm, nước uống, đảm bảo an sinh cho người dân trong vùng bị ngập. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Lãnh đạo huyện Thanh Chương kiểm tra thực tế ngập lụt tại xã Thanh Xuân. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Lãnh đạo huyện Thanh Chương kiểm tra thực tế ngập lụt tại xã Thanh Xuân. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục