Ngoại trưởng Ấn Độ, Afghanistan thảo luận về hợp tác song phương

Ngoại trưởng Jaishankar đã bày tỏ vui mừng khi thảo luận với người đồng cấp Atmar, đánh giá cao những thông tin cập nhật về tiến trình hòa bình ở Afghanistan cũng như quan hệ song phương.
Ngoại trưởng Ấn Độ, Afghanistan thảo luận về hợp tác song phương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Statesman)

Trên tài khoản Twitter chính thức, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar thông báo đã điện đàm với người đồng cấp Afghanistan Mohammed Haneef Atmar vào ngày 8/12, trong đó hai bên đã thảo luận về việc phát triển hợp tác song phương cũng như tiến trình hòa bình ở Afghanistan.

Trong cuộc cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Jaishankar đã bày tỏ vui mừng khi thảo luận với người đồng cấp Atmar. Ngoại trưởng Jaishankar đánh giá cao những thông tin cập nhật về tiến trình hòa bình ở Afghanistan. Ngoài ra, hai bên đã thảo luận về việc phát triển hợp tác song phương, nhất trí duy trì liên hệ chặt chẽ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Atmar cảm ơn chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã hỗ trợ cho người dân Afghanistan tại Hội nghị Afghanistan năm 2020 vừa diễn ra ở Geneva (Thụy Sỹ). Ngoại trưởng Atmar khẳng định tình hữu nghị và quan hệ song phương vẫn đang tiếp tục phát triển.

[Afghanistan: Cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên nắm bắt cơ hội hòa bình]

Trước đó, hồi tháng 11, Ấn Độ đã công bố gói hỗ trợ mới gồm hơn 100 dự án cộng đồng có ảnh hưởng lớn dành cho Afghanistan, với trị giá 80 triệu USD. Là hai quốc gia thuộc khu vực Nam Á, Ấn Độ và Afghanistan vốn có mối quan hệ truyền thống lâu dài.

Với tiềm lực của mình, Ấn Độ đang nỗ lực tăng cường ảnh hưởng tại Afghanistan. Tuy nhiên, mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Ấn Độ và Afghanistan cũng có thể dẫn tới những căng thẳng mới trong khu vực, khiến Pakistan có các động thái giành lại thế cân bằng với Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.