Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi lập đường dây liên lạc với Triều Tiên

Ngoại trưởng Hàn Quốc cho rằng cần phải thiết lập các đường dây liên lạc có hiệu quả với Triều Tiên nhằm truyền tải thông điệp thống nhất của cộng đồng quốc tế kêu gọi nước này phi hạt nhân hóa.
Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi lập đường dây liên lạc với Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. (Nguồn: Korea Post)

Ngày 11/12, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho rằng cần phải thiết lập các đường dây liên lạc có hiệu quả với Triều Tiên nhằm truyền tải thông điệp thống nhất của cộng đồng quốc tế kêu gọi nước này phi hạt nhân hóa.

Phát biểu tại một diễn đàn quốc tế về việc xây dựng một Bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân do Viện Đối ngoại và An ninh Quốc gia tổ chức, bà Kang nêu rõ: “Việc theo đuổi việc lập các kênh liên lạc hiệu quả để truyền tải thông điệp của cộng đồng quốc tế tới nước Triều Tiên đang bị cô lập. Điều cũng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng là phải thực hiện việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, cũng như thiết lập một đường giây nóng giữa giới chức quân sự hai nước.”

Ngoài ra, Ngoại trưởng Kang cũng cho biết Chính phủ Hàn Quốc dự định bắt đầu tiếp xúc với Triều Tiên nhằm hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể trong tiến trình tìm kiếm mối quan hệ liên Triều có ý nghĩa hơn.


[Hàn Quốc thông qua nghị quyết lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên]

Bên cạnh đó, theo nhà ngoại giao này của Hàn Quốc, nếu Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Đông 2018 PyeongChang tổ chức vào đầu năm tới tại Hàn Quốc thì đây sẽ là một “cơ hội thuận lợi” cho việc trên.

Những phát biểu trên của bà Kang phản ánh tầm nhìn chính sách của Tổng thống Moon Jae-in về việc tăng cường can dự với Triều Tiên.

Về việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân, Ngoại trưởng Kang cho rằng vấn đề này đã bước vào một “giai đoạn mới” sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo tầm xa ngày 29/11 vừa qua.

Bà nêu rõ rằng cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ chấp nhận việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân mà sẽ tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa nước này tới bàn đàm phán bằng cách đoàn kết chặt chẽ hơn nữa và gây sức ép lớn hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục